Tặng hàng ngàn bịch hạt giống rau củ cho các đảo ở Trường Sa

An Dy
An Dy
28/04/2018 08:46 GMT+7

Mới đây (giữa tháng 4.2018), đoàn hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' do T.Ư Đoàn tổ chức, đưa gần 200 thanh niên đến thăm 10 điểm đảo và nhà giàn DK1 ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Bên cạnh những món quà tặng ý nghĩa và thiết thực cho các chiến sĩ là hàng ngàn bịch hạt giống rau xanh, các loại củ quả phù hợp với khí hậu khắc nghiệt ở Trường Sa như rau muống, cải bẹ, cà pháo, bí, mướp...; dụng cụ trồng rau có khả năng giữ ẩm cao, tiết kiệm nước tưới và kết hợp sử dụng phân chậm tan, hệ thống lưới bao phủ giúp chống chọi nắng gió; nhiều loại phân hữu cơ, vi sinh, phân giúp cải tạo đất.
Các vật phẩm phục vụ trồng trọt và cải tạo màu xanh trên các đảo do anh Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, vận động hỗ trợ. Hành trình cũng là cơ hội để anh Sang và những người tâm huyết với nỗ lực tăng cường màu xanh trên các đảo ở Trường Sa cùng xây dựng bộ quy trình chung chăm sóc rau an toàn cho các điểm đảo, điều kiện trồng từng loại rau, tùy theo điều kiện thời tiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.