Nghe lại lời căn dặn của Bác với thanh niên tại lễ báo công

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/12/2019 10:25 GMT+7

1.000 đại biểu ưu tú dự ĐH Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII đã làm lễ báo công, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và xúc động nghe lại lời căn dặn của Người với thanh niên.

Sáng 10.12, tại Hà Nội, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình Hội quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019.
1.000 đại biểu ưu tú dự ĐH Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII đã làm lễ báo công, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham dự của anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các ủy viên T.Ư Hội LHTN Việt Nam tại lễ Báo công dâng Bác

Ảnh Ngọc Thắng

Tại đây, sau khi làm lễ chào cờ, các đại biểu đã xúc động nghe lại lời căn dặn của Bác với thanh niên về việc phải tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau; nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.
Đặc biệt, Bác dặn thanh niên luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị; ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân...

Đại biểu vào Lăng viếng Bác

Ảnh Ngọc Thắng

Thay mặt 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên, gần 23 triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước, thanh niên Việt Nam tụ hội về thủ đô dự Đại hội, anh Lê Quốc Phong đã báo công dâng Bác những kết quả nổi bật của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Theo đó, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2014 - 2019, Hội LHTN Việt Nam đã phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Phong trào đã được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn và lan tỏa trong đời sống thanh niên. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai thực chất hơn, tạo nhiều môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo.

Anh Lê Quốc Phong thay mặt đoàn đại biểu báo công với Bác

Ảnh Ngọc Thắng

Hình ảnh đẹp về lớp thanh niên thời kỳ mới

Theo anh Phong, nhiều chương trình, hoạt động mới được triển khai, thu hút và hiệu triệu đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội các cấp đã vận động, xây dựng 8.272 nhà nhân ái; 773 nhà bán trú, trường đẹp cho em; 13.241 điểm cổng trường an toàn, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn; giới thiệu việc làm cho 37.900 thanh niên hoàn lương; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2,9 triệu người dân; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện được 2,8 triệu đơn vị máu; hỗ trợ hơn 2,43 triệu thanh niên khởi nghiệp, tổ chức 12.164 hoạt động cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Các đại biểu Hội quân trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh Ngọc Thắng

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực với hơn 3,1 triệu hội viên mới được kết nạp, phát triển 4.785 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến nay, cả nước có trên 9,9 triệu hội viên Hội LHTN Việt Nam (tăng 13,56% so với đầu nhiệm kỳ), tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 62,6%.
Tổ chức Hội các cấp đã chú trọng phát triển hội viên trên địa bàn dân cư, kết nối các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, tiếp cận, vận động thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ, tài năng trẻ tham gia hoạt động Hội...

Anh Lê Quốc Phong (thứ 2 từ phải qua) trò chuyện với các đại biểu tham dự Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

Anh Lê Quốc Phong khẳng định, những kết quả đó sẽ là tiền đề, động lực để Hội LHTN Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong nhiệm kỳ mới, với nhiều nội dung mới, khí thế và quyết tâm mới.
“Thanh niên Việt Nam quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ vĩ đại, thi đua học tập, lao động, chiến đấu, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện. Mỗi đại biểu dự Đại hội, mỗi thanh niên Việt Nam hôm nay sẽ nguyện phấn đấu trở thành những công dân tốt, luôn giữ mãi trong tim tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, luôn giành trọn niềm tin, tâm sức đóng góp cho đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhanh chóng sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong muốn”, anh Phong bày tỏ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua) trò chuyện với các đại biểu tham dự Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

Tại chương trình Hội quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, 1.000 đại biểu cán bộ Hội, hội viên, thanh niên ưu tú cũng đã tham gia dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.
Sau lễ báo công, các đại biểu sẽ tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, với tổng trị giá quà tặng là hơn 200 triệu đồng.
Chương trình với sự đồng hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, Báo Thanh Niên; đơn vị tài trợ VietinBank, Habeco, Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings; và Mạng xã hội Lotus bảo trợ truyền thông. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.