Cả nước ra quân Tháng thanh niên

02/03/2018 09:13 GMT+7

Giới trẻ cả nước hăng hái thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc một cách sáng tạo như: thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tham gia cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh), Đoàn Khối các cơ quan T.Ư phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Lê Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và tỉnh Hà Tĩnh cùng 1.500 đoàn viên thanh niên khối các cơ quan T.Ư, tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ phát động.
Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, trong Tháng thanh niên, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sẽ chủ động đảm nhận, thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc như: thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tham gia cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức sâu rộng “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”, “Ngày chủ nhật xanh”...
Thanh niên Bến Tre xây dựng đường giao thông nông thôn sau lễ phát động Tháng thanh niên Ảnh: Phương Bình
Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã trao tặng kinh phí đợt 1 trị giá 500 triệu đồng để xây dựng công trình thanh niên “Cổng đền thờ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc”; trao 25 phần quà (1 triệu đồng/phần quà) cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngay sau lễ phát động, tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trồng 200 cây xanh, xây dựng công trình “Vườn cây thanh niên” tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.
Tại Bình Dương, đã ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Tỉnh Đoàn đã tặng một ngôi nhà Khăn quàng đỏ, trao 27 suất học bổng, 300 quyển tập trắng, 100 nón bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau đó, nhiều nội dung ý nghĩa đã diễn ra như: khánh thành công trình thắp sáng đường quê trên đường H516; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và hướng dẫn cấp, đổi chứng minh nhân dân cho người dân tại xã Lai Uyên (H.Bàu Bàng).
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, cho biết Tháng thanh niên năm nay với nhiều hoạt động chính, như: củng cố công tác Đoàn, tổ chức hoạt động hướng nghiệp, xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện “Khởi nghiệp thoát nghèo”... Ngay sau buổi lễ, thanh niên đã ra quân thực hiện xây dựng cầu giao thông nông thôn, đường thông thôn tại xã Phú Túc (H.Châu Thành); hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình thương.
Còn tại Đồng Tháp, lực lượng tình nguyện triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, cụ già neo đơn, khám và cấp phát 200 suất thuốc miễn phí cho người nghèo...
Tận dụng lợi ích của mạng xã hội trong công tác Đoàn
Chiều 28.2, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định về tình hình triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định tận dụng và phát huy tối đa lợi ích của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, Tỉnh đoàn Bình Định chú ý tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp theo từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và cụ thể hóa các hoạt động phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ.
Hoàng Trọng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.