Đoàn hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” thăm Trường Sa

20/05/2019 16:10 GMT+7

Chiều 20.5, đoàn đại biểu thanh niên tham gia Hành trình “ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” do anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã lên tàu rời cảng Cam Ranh xuất phát đi thăm Trường Sa.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” là năm thứ 11 T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ tư lệnh Quân chủng hải quân tổ chức đưa thanh niên tiêu biểu ra thăm, chia sẻ với các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và người dân quần đảo Trường Sa.

Tới dự lễ tiễn đoàn hành Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” có Chuẩn đô đốc  Ngô Văn Thuân, Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân Việt Nam; Phó bí thư Thường trực tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn Trưởng đoàn Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2019 tại lễ xuất quân Ba Bình
Đoàn đại biểu gồm 70 đại biểu là những gương mặt trẻ tiêu biểu trong các đối tượng: cán bộ Đoàn, Hội, doanh nhân trẻ, sinh viên, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, trí thức trẻ, phóng viên báo chí… Trong đó có 10 đoàn viên, thanh niên được lựa chọn qua nộp hồ sơ thi tuyển với các công trình thiết thực hướng về biển, đảo quê hương.
Trong hành trình lần thứ 11 này, T.Ư Đoàn mong muốn các đại biểu sẽ có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, nhiệm vụ của chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thông qua những hoạt động cụ thể như: Sinh hoạt theo các Trung đội, xem phim tài liệu về Hải quân nhân dân Việt Nam, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên biển, phát thanh trên tàu, cuộc thi viết “Khát vọng Trường Sa”, cuộc thi ảnh “Sức sống Trường Sa”, bình chọn danh hiệu “Bản lĩnh người trẻ tàu KN490...
Ngoài ra, khi Đoàn Hành trình tới các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/12 sẽ có những hoạt động xã hội như thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao… để động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo.
Hiện nay, tổng số tiền và quà tặng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa gần 1,5 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, hành trình lần này còn mang ra Trường Sa 120 máy làm mát không khí, quà tặng nhu yếu phẩm cho từng cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các đảo, Nhà giàn DK1, tổ chức chương trình Tết thiếu nhi cho thiếu niên, nhi đồng trên đảo Trường Sa Lớn, trồng 129 cây tra trên đảo Trường Sa Lớn nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong hành trình, Đoàn cũng sẽ tiếp tục kết hợp nắm tình hình thực tế, điều kiện sinh hoạt của quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/12 để đề xuất hình thành các dự án hỗ trợ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao năng lực phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thông qua T.Ư Đoàn, Báo Thanh Niên tặng quà trị giá 50 triệu đồng cho các chiến sĩ Trường Sa Bình Nguyên
Thông qua T.Ư Đoàn, đại diện công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt tặng máy làm mát Nakami cho chiến sĩ Hải Quân ở Trường Sa Ba Bình
Đại diện Trường ĐH văn Hiến tặng quà trị giá 50 triệu đồng cho chiến sĩ Trường Sa Ba Bình
Phát biểu tại buổi lễ xuất quân hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” thăm Trường Sa, Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “Trong những năm qua, hướng về biển đảo Tổ quốc, tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam và nhiều lực lượng khác không chỉ góp công, góp sức bằng những công trình, phần việc cụ thể, mà quan trọng hơn là thông qua các hoạt động, qua các Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đã góp phần lan tỏa, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo, tình yêu dành cho lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam trong lòng nhân dân. Tham gia các hoạt động hướng về biển đảo, các Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, mỗi đại biểu sẽ thấu hiểu được hơn về những khó khăn, vất vả, hy sinh của các chiến sĩ nơi đảo xa, hiểu hơn về biển đảo Tổ quốc mình, từ đó thêm trân quý và ý thức được trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, biến tinh thần và ý thức đó thành những hành động, việc làm cụ thể thể hiện lòng yêu nước đúng cách và đầy sáng tạo của mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.