Đoàn đại biểu thanh niên Liên bang Nga thắp nến tri ân tại TP.HCM

Lê Thanh
Lê Thanh
27/07/2019 09:14 GMT+7

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Liên bang Nga về công tác thanh niên đã tham gia thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (P.Long Bình, Q.9, TP.HCM), nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Chương trình do Thành đoàn TP.HCM tổ chức diễn ra vào tối 26.7 với sự tham dự của Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung và hơn 1.570 chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh tham dự...
Cùng thời điểm trên, hơn 3.000 bạn trẻ cũng đồng loạt tham gia các hoạt động thắp nến tri ân hàng ngàn phần mộ anh hùng liệt sĩ tại 6 nghĩa trang ở các quận, huyện ngoại thành TP.HCM. Được biết, ban tổ chức đã vận động hơn 40.000 ly nến để thắp lên những phần mộ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ.

Đại biểu thanh niên Nga thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (P.Long Bình, Q.9, TP.HCM)

Lê Thanh

Phát biểu tại buổi lễ thắp nến tri ân, anh Huỳnh Mạnh Phương, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, chia sẻ: “Thế hệ trẻ hôm nay, tự đáy lòng mình, trong tâm hồn mình, luôn chan chứa một tình cảm chân thành sâu đậm cùng với sự tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ đồng bào, chiến sĩ, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân, hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...”.

Các đại biểu thanh niên Nga cùng lãnh đạo TP.HCM thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (P.Long Bình, Q.9, TP.HCM)

Lê Thanh

Anh Mạnh Phương trải lòng: “So với sự hy sinh vô bờ bến của đồng bào, của các thế hệ cha anh, công việc của chúng cháu hôm nay thật là nhỏ bé cho nên chúng cháu động viên nhau làm thật tốt, thật thiết thực và luôn xác định mục tiêu của tuổi trẻ hôm nay chính là giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh, cống hiến sức trẻ của mình vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước...”.
Dịp này, thành đoàn TP.HCM thực hiện công trình “Số hóa thông tin các bia mộ Anh hùng Liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây, H.Củ Chi. Công trình được thực hiện bằng cách xây dựng hệ thống lưu trữ trực tuyến tích hợp với các trang thông tin điện tử, giúp người trẻ dễ dàng tìm kiếm thông tin tư liệu, vị trí phần mộ, hình ảnh về thế hệ cha anh.
Một số hình ảnh về Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Liên Bang Nga về công tác thanh niên cùng bạn trẻ tại TP.HCM tại chương trình lễ thắp nến tri ân ở Nghĩa trang liệt sĩ thành phố:
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.