ĐH Harvard đứng đầu top 20 đại học tốt nhất thế giới

21/07/2015 05:15 GMT+7

(TNO) Trung tâm xếp hạng đại học thế giới (CWUR) vừa công bố danh sách top 20 đại học tốt nhất thế giới với Đại học Harvard đứng đầu. Trong top 20 này, có 2 trường đại học châu Á, 3 trường đại học châu Âu và 15 trường còn lại đều ở Mỹ.

(TNO) Trung tâm xếp hạng đại học thế giới (CWUR) vừa công bố danh sách top 20 đại học tốt nhất thế giới với Đại học Harvard đứng đầu. Trong top 20 này, có 2 trường đại học châu Á, 3 trường đại học châu Âu và 15 trường còn lại đều ở Mỹ.

Sinh viên Harvard Business School trong ngày tốt nghiệp - Ảnh: Reuters
Trang Business Insider vừa đăng tải danh sách 20 đại học tốt nhất hành tinh theo đánh giá của Trung tâm xếp hạng đại học thế giới (CWUR).
CWUR đã sử dụng nhiều chỉ số riêng biệt - như chất lượng giáo dục, tỷ lệ có việc làm của cựu sinh viên và tầm ảnh hưởng của trường - để xác định thứ hạng 1.000 trường đại học trên toàn thế giới.
Dưới đây là danh sách 20 trường đại học hàng đầu. Top 20 năm nay có đến 15 trường đại học Mỹ, song lại không hiện hữu vài cái tên thuộc Liên đoàn Ivy - nhóm 8 trường đại học hàng đầu nước nước này. Đại học Brown, Đại học Dartmouth thuộc Liên đoàn Ivy lần lượt xếp thứ 83 và 44 thế giới.
1. Đại học Harvard (Mỹ)
2. Đại học Stanford (Mỹ)
3. Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ)
4. Đại học Cambridge (Anh)
5. Đại học Oxford (Anh)
6. Đại học Columbia (Mỹ)
7. Đại học California, Berkeley (Mỹ)
8. Đại học Chicago (Mỹ)
9. Đại học Princeton (Mỹ)
10. Đại học Cornell (Mỹ)
11. Đại học Yale (Mỹ)
12. Viện Công nghệ California (Mỹ)
13. Đại học Tokyo (Nhật Bản)
14. Đại học Pennsylvania (Mỹ)
15. Đại học California, Los Angeles (Mỹ)
16. Đại học Johns Hopkins (Mỹ)
17. Đại học Kyoto (Nhật Bản)
18. Đại học New York (Mỹ)
19. Đại học Michigan (Mỹ)
20. Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ - ETH Zurich (Thụy Sĩ)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.