Đêm nay phá cỗ

26/09/2015 05:13 GMT+7

Với mong muốn trẻ em dù sinh ra ở đâu cũng đều được vui trung thu, nhiều nhóm tình nguyện đã chung tay đem niềm vui đến cho trẻ em ở nhiều vùng quê xa xôi.

Với mong muốn trẻ em dù sinh ra ở đâu cũng đều được vui trung thu, nhiều nhóm tình nguyện đã chung tay đem niềm vui đến cho trẻ em ở nhiều vùng quê xa xôi.

Nhiều hoạt động dành cho trẻ em nhân dịp trung thu đã và đang diễn ra trên khắp cả nước - Ảnh: Lê ThanhNhiều hoạt động dành cho trẻ em nhân dịp trung thu đã và đang diễn ra trên khắp cả nước - Ảnh: Lê Thanh
Với mong muốn trẻ em dù sinh ra ở đâu cũng đều được vui trung thu, nhóm Nấu ăn từ thiện TP.HCM sẽ tổ chức phá cỗ đêm trăng rằm cho trẻ em đồng bào dân tộc H’Mông và dân tộc Dao tại thôn Năm Tầng (xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).
Theo anh Lê Hoàng Phong, trưởng nhóm, sự chia sẻ này sẽ giúp trẻ em có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc dù chỉ là những hạnh phúc giản đơn, bình dị.
Và còn rất nhiều CLB, đội, nhóm tình nguyện cùng chung tay đem nụ cười, niềm vui trung thu với trẻ em khắp nơi, đặc biệt là trẻ em ở những vùng quê xa xôi. Như nhóm Tâm Nguyện sẽ tổ chức chương trình Nụ cười đêm trăng tại Lìm Mông và Ngài Thầu (Mù Cang Chải, Yên Bái). Tổng chi phí chương trình hơn 80 triệu đồng.
Cũng vào đêm nay, nhóm tình nguyện Sức trẻ sẽ tổ chức chương trình Vui trung thu tại huyện Đồng Phú (Bình Phước). “Tối nay chúng mình và trẻ em miền quê này cùng nhau phá cỗ. Sẽ thưởng thức trăng, hát trống quân, rước đèn, xem múa lân, ca hát các bài hát về trung thu như: Rước đèn trung thu, Em đi rước đèn, Giấc mơ đêm rằm, Thằng cuội...”, Hoàng Yến, chủ nhiệm nhóm, cho biết.
Ngoài ra, nhóm còn tổ chức các cuộc thi thú vị dành cho trẻ em như: Cuộc thi hát giai điệu trung thu, thi vẽ tranh ước mơ trung thu...
Nhóm Nguyện ước hồng thì tổ chức chương trình Trung thu yêu thương tại thôn Eađinh (Eatân, Krông Năng, Đắk Lắk). Ngô Thị Như Mai, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Hiện nhóm đang gấp rút chuẩn bị quà và tập dượt cho chương trình đêm hội trăng rằm, giao lưu văn nghệ, rước đèn và phá cỗ”.
Nhóm Đôi cánh tình nguyện thì tổ chức trung thu tại Trà Cú, Trà Vinh. Nhiều hoạt động thú vị sẽ diễn ra như: Khu ẩm thực “Chiếc mâm thần”, hứa hẹn những món ăn bắt mắt, hấp dẫn dành cho trẻ em. Tổ chức khu quà tặng “Vừng ơi mở ra” sẽ đem đến cho các em quần áo đẹp, sách truyện hay, đồ chơi lạ...
CLB Cùng em vẽ ước mơ thì tổ chức đêm hội trung thu dành tặng 250 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn tại thôn Trại Kênh (Đại Bản, An Dương, Hải Phòng). Các thành viên trong nhóm chuẩn bị đầu sư tử, trang phục để phục vụ các em nhỏ những màn múa lân đặc sắc.
Ngày mai, đội tình nguyện Dấu chân xanh sẽ tổ chức chương trình Trăng rằm Cửu Long gồm các hoạt động như: trao học bổng cho học sinh khó khăn vượt khó học giỏi, đêm hội trăng rằm, gian hàng ẩm thực... dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn xã Đồng Phú (Long Hồ, Vĩnh Long) với tổng kinh phí gần 120 triệu đồng.
120 trẻ mồ côi về Hà Nội đón Trung thu
Chương trình cầu truyền hình Lễ hội mặt trăng - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, Đài truyền hình VN phối hợp tổ chức, diễn ra đồng thời ở điểm cầu Hà Nội và Tuyên Quang trong tối 26.9.
Đặc biệt, chương trình có 120 trẻ em mồ côi, trẻ lang thang mưu sinh trên đường phố từ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh về Hà Nội trực tiếp tham gia các hoạt động tham quan di tích lịch sử văn hóa và giao lưu với thanh thiếu nhi thủ đô.
Trong chương trình này, ban tổ chức tặng 100 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 10 suất học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng dành cho trẻ em vượt khó học giỏi.
Hoàng Phan
Vui chơi trung thu ở đâu ?
TP.HCM: Nhà thiếu nhi TP.HCM (36 Lê Quý Đôn, Q.3) có nhiều hoạt động như: hội thi thả đèn lồng trên mặt nước, thiết kế mô hình đèn lồng, bày cỗ, cắm hoa, biểu diễn bắn tên lửa nước, múa lân...
Từ 15 - 19 giờ tại địa chỉ 162 Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh) diễn ra chương trình Vầng trăng cổ tích. Tại đây sẽ có những không gian vui chơi trung thu cho thiếu nhi; chương trình đêm hội phá cỗ gồm các hoạt động: giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, múa lân, biểu diễn ca hát, rước đèn phá cỗ trăng rằm...
Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức các cuộc thi dành riêng cho thiếu nhi như: trang trí lồng đèn, biểu diễn lân sư rồng, ca nhạc, hội rước đèn...
Hà Nội: Có thể dẫn trẻ em đến phố đèn lồng (phố Hàng Mã) để nhìn ngắm các hàng bày bán đèn lồng, đồ chơi trung thu, mặt nạ... lấp lánh màu sắc, xem những trò chơi thú vị.
Vào 19 giờ 30 đêm nay sẽ diễn ra chương trình mang tên Đêm hội Rằm Trung thu phố cổ với hoạt động thi bày cỗ trung thu, thi rước đèn, các trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, võ thuật dành cho thiếu nhi.
Bảo tàng Dân tộc học cũng tổ chức nhiều hoạt động thú vị dành cho trẻ em nhân dịp này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.