Đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách về thanh niên

04/02/2018 00:00 GMT+7

Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và thảo luận về việc xây dựng dự án luật Thanh niên sửa đổi.

Chiều 2.2, Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và thảo luận về việc xây dựng dự án luật Thanh niên sửa đổi. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Bộ Nội vụ cho biết đã có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xây dựng dự án luật Thanh niên sửa đổi. Theo đó, có nhiều chính sách về thanh niên được đề nghị sửa đổi, bổ sung như: sẽ quy định trách nhiệm của thủ trưởng các bộ ngành, chủ tịch UBND các cấp, định kỳ tổ chức đối thoại với thanh niên để giải quyết các vấn đề liên quan, đồng thời tham vấn ý kiến của thanh niên trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách phát triển thanh niên; trách nhiệm của nhà nước đối với thanh niên trong lao động, việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.