Đẩy mạnh tuyên truyền công tác Đoàn qua mạng xã hội

Lê Lâm
Lê Lâm
18/07/2020 08:03 GMT+7

Các đại biểu đồng tình với chỉ đạo là phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác Đoàn qua mạng xã hội , nhưng hiện tại công tác này do nhiều nguyên nhân mà thực hiện chưa đúng mức, thật sự hiệu quả.

Ngày 17.7, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 7 (khóa XI) diễn ra tại Đồng Nai. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn và các Bí thư BCH T.Ư Đoàn năm 2020. Đồng thời hội nghị đã thảo luận tại tổ về các nội dung: đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; kiểm điểm giữa nhiệm kỳ BCH, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI; sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đoàn.
Hội nghị cũng tiến hành sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; sơ kết việc triển khai kết luận về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; sơ kết việc triển khai kết luận về giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; tổng kết Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Tại phần thảo luận, các đại biểu dành nhiều sự quan tâm đến báo cáo sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng, đặc biệt là nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua mạng xã hội. Theo đó, các đại biểu đồng tình với chỉ đạo là phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác Đoàn qua mạng xã hội, nhưng hiện tại công tác này do nhiều nguyên nhân mà thực hiện chưa đúng mức, thật sự hiệu quả.
Anh Bùi Huy Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên, đánh giá thời gian qua các cấp bộ Đoàn đã tích cực sử dụng mạng xã hội, tăng cường tuyên truyền các hoạt động qua kênh này mang lại nhiều tích cực. Chẳng hạn như phát động chương trình "Khi tôi 18" và "Tri ân thầy cô" đã góp phần giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THCS-THPT, tạo được sự lan tỏa. Tuy nhiên, theo anh Cường, trong thời gian tới, công tác này cần có sự đổi mới, sáng tạo hơn để phù hợp với tình hình mới. “Chúng ta cần trau dồi kỹ năng cho cán bộ Đoàn nhằm kịp thời nắm bắt, phản bác lại các thông tin xấu, thông tin không chính thống trên mạng xã hội vì hiện nay theo tôi, mặt này còn hạn chế”, anh Cường nhấn mạnh.
Đồng quan điểm trên, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, nhận định vừa qua đoàn viên, thanh niên đã làm rất tốt việc tuyên truyền trên mạng xã hội, bắt kịp các trào lưu như thay avatar cổ động, vẽ hình chibi nhưng hiện tại đang có dấu hiệu bão hòa nên cần có các lớp huấn luyện, trau dồi kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho cán bộ Đoàn.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, góp ý thẳng thắn nên bớt hình thức, chỉ nên tập trung tuyên truyền qua clip ngắn, trên mạng xã hội mới phù hợp xu thế, có sự hấp dẫn đoàn viên thanh niên.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đồng tình với mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền công tác Đoàn thông qua mạng xã hội, tuy nhiên các đại biểu cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.