'Đầu ra' của dự án trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã

11/07/2017 16:55 GMT+7

Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Tây nguyên và T.Ư Đoàn vừa phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án đưa trí thức trẻ ưu tú, có trình độ ĐH về làm phó chủ tịch xã (còn gọi là dự án 600 phó chủ tịch xã) khu vực nam Trung bộ và Tây nguyên tại tỉnh Đắk Lắk.


Từ năm 2012, có 134 trí thức trẻ được tuyển chọn giữ chức phó chủ tịch xã ở 16 huyện khó khăn thuộc 6 tỉnh trong khu vực (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng). Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, dự án triển khai tại các tỉnh đạt nhiều kết quả, các đội viên dự án đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền xã tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở; đồng thời tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, nhà nước ở địa phương…
Tuy nhiên, nhiều ý kiến của các tỉnh cho rằng đến thời điểm này dự án kết thúc nhưng “đầu ra” của nhiều đội viên là phó chủ tịch xã vẫn chưa rõ ràng…
Tại hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ, Giám đốc BQL dự án 600 phó chủ tịch xã, ghi nhận kiến nghị của các tỉnh về bổ sung chỉ tiêu biên chế; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để bố trí công tác phù hợp cho các đội viên sau khi dự án kết thúc. Ông Minh cũng cho biết sắp tới Bộ Nội vụ sẽ tổng kết dự án 600 phó chủ tịch xã, tham mưu Chính phủ ban hành quyết định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ trí thức trẻ về công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.