Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
29/09/2020 07:45 GMT+7

Sáng 27.9, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ ra quân chương trình 'Hãy làm sạch biển' và triển khai xây dựng mô hình 'Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa' tại đảo Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Mô hình Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa được triển khai trong 3 tháng tại xã đảo Nhơn Châu nhằm tuyên truyền giúp cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên đảo thấy rõ tác hại của rác thải nhựa (ảnh), kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo, làm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.
Lực lượng nòng cốt để triển khai các nội dung của mô hình là Đội Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường đảo Cù Lao Xanh, định kỳ 2 lần/tuần tổ chức các đợt đi tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người dân, khách du lịch bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, tổ chức làm sạch biển...
Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 200 người dân trên đảo tại Trung tâm y tế xã Nhơn Châu; tổ chức chương trình Thắp sáng bản làng với các hoạt động như: lắp mới 1 bộ điện năng lượng mặt trời, trao 81 suất quà cho học sinh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.