Đại úy cảnh sát giao thông trả lại điện thoại cho du khách Mỹ đánh rơi

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/10/2019 11:28 GMT+7

Ngày 1.10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã trả lại điện thoại cho du khách Mỹ đánh rơi ở cầu Rồng (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, khuya 28.9, đại úy Trương Đức Nhơn (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) làm nhiệm vụ kiểm soát, điều tiết giao thông tại nút phía tây cầu Rồng. Trong lúc tuần tra, anh Đức Nhơn phát hiện một điện thoại di động hiệu Samsung, nghi du khách đánh rơi nên anh Nhơn nhặt và mang đến Công an P.Bình Hiên gần đó lập biên bản giao nộp và nhờ tìm chủ máy.

Công an P.Bình Hiên đã nhanh chóng liên hệ các đơn vị liên quan, qua đó xác minh chủ máy là anh Miranda Jose Alberto (33 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Du khách Mỹ này cho biết trong lúc đi dạo tại cầu Rồng đã đánh rơi điện thoại mà không hay biết, đồng thời anh bày tỏ tri ân đến lực lượng công an đã nhiệt tình giúp anh tìm lại được điện thoại.

Cùng ngày, Trung tâm An ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết du khách B.T.T.H trên chuyến bay VN194 từ Đà Nẵng đi Nội Bài đã nhận lại được vòng tay hiệu Louis Vuitton trị giá hàng chục triệu đồng.

Trước đó, chị H. trình báo với an ninh hàng không Đà Nẵng bị mất vòng tay đắt tiền này tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách và hành lý xách tay.

Qua trích xuất camera, lực lượng an ninh xác định nam hành khách L.K.L. (29 tuổi, đi chuyến bay VN141 từ Đà Nẵng đi TP.HCM) trong lúc qua cửa soi chiếu đã trộm vòng tay này, bỏ vào túi quần.

An ninh hàng không Đà Nẵng đã phối hợp với an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ hành khách L.K.L, thu hồi vòng tay trả cho du khách B.T.T.H và phạt ông L. 8,5 triệu đồng về hành vi “trộm cắp, chiếm đoạt đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.