Đại hội Hội LHTN VN Thừa Thiên - Huế: Dấu ấn ngày chủ nhật xanh

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
30/07/2019 16:23 GMT+7

Hôm nay 30.7, hơn 300 đại biểu thanh niên Thừa Thiên - Huế đại diện cho gần 100 nghìn hội viên tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2019 - 2024. Những câu chuyện và thông điệp về tình nguyện của giới trẻ tiếp tục được lan tỏa…

Anh Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho hay điểm lại quá trình công tác thanh niên (TN) của nhiệm kỳ 5 năm qua, tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế đã có những kết quả vượt bậc. Với địa phương mang tính đặc thù văn hóa di sản, giàu truyền thống cách mạng, trước bối cảnh đất nước và thế giới thay đổi nhanh chóng bởi khoa học, kỹ thuật, công nghệ số…, các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai bám sát thực tiễn, vận động TN thi đua rèn luyện với nhiều cách làm sáng tạo, đã có tác động tích cực đến TN, khuyến khích lối sống đẹp, văn hóa, nghĩa tình trong cộng đồng.

Công trình thắp sáng đường quê

TRẦN ĐÌNH DŨNG

Những chương trình, hành động ấn tượng khác còn có: ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hội trại “60 năm - Bản hùng ca TN VN”, “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, thành lập fanpage Ngòi bút xanh và nhóm đấu tranh các quan điểm sai trái trên mạng xã hội; tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, triển khai có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Khởi sự doanh nghiệp”, diễn đàn “Khi tôi 18”…
“Có lẽ cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy hình ảnh TN lại sôi động, tràn đầy nhiệt huyết, trọn vẹn ý nghĩa xung kích như thời gian vừa qua, khi Thừa Thiên- Huế, thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh”, anh Trần Gia Công tâm đắc.\
Phong trào Ngày chủ nhật xanh của đề án Ngày chủ nhật xanh - “Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” do UBND tỉnh phát động, triển khai và TN là lực lượng chính. Sau hơn nửa năm phát động (từ ngày 20.1), đến nay phong trào đã lan tỏa trong toàn xã hội. Các cấp bộ hội TN đã có nhiều mô hình sáng tạo, như: Xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”, xây dựng tuyến hẻm, đường, khu phố, cổng trường, cổng chợ văn minh - sạch đẹp - an toàn, tuyến đường 4 mùa hoa…
Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, phát huy thành quả đã đạt được, với khẩu hiệu hành động “TN Thừa Thiên - Huế đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp, văn minh”, tuổi trẻ địa phương đang hướng đến nhiều mục tiêu lớn. Công tác trọng tâm xây dựng Hội LHTN VN vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được đẩy mạnh, cùng với hoạt động chăm lo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của TN…

Xây nhà nhân ái

HUỲNH VĂN KHANH

Đáng chú ý, có 3 trọng tâm mà công tác hội tập trung: đồng hành cùng TN lập thân, lập nghiệp; thực hiện có chiều sâu phong trào TN tình nguyện vì cộng đồng; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án Ngày chủ nhật, làm cho quê hương Thừa Thiên-Huế ngày càng đẹp thêm… Để thực hiện tốt, Hội LHTN VN tỉnh sẽ triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu TN VN thời kỳ mới”; triển khai thực hiện đề án hỗ trợ TN khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2022; đề án Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2022 của BCH Tỉnh đoàn khóa 15…

Tôi luôn trăn trở tìm tòi học hỏi để xây dựng mô hình lập nghiệp cho bản thân, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2016, tranh thủ địa bàn miền núi có lợi thế về đất đai, tôi đã mạnh dạn đầu tư mô hình trang trại gà thịt. Cũng có một vài vụ nuôi ban đầu không đạt, nhưng sau đó tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Với hệ thống chuồng trại được đầu tư lên đến 600 triệu đồng, quy mô 25.000con/năm, tôi có doanh thu 2,5 - 3 tỉ đồng/năm, lợi nhuận đạt từ 400-500 triệu đồng/năm.

Trần Đình Dũng

chủ trang trại ở xã Hương Phong

Thanh niên khởi nghiệp, để thành công ngoài mạnh dạn đầu tư cần phải tìm tòi mô hình mà nhu cầu xã hội đang có nhưng chưa ai làm. Mình mạnh dạn trồng hoa súng cảnh đang hồi năm 2013 cũng từ suy nghĩ này, khi đầu tư hàng chục triệu đồng, nay đã sở hữu hệ thống hồ hoa súng trên 3 ha với khoảng 100 loại hoa, thu nhập gần 40-50 triệu đồng/tháng.  Ngoài cung cấp giống cho thị trường, hiện tại hồ hoa súng của tôi còn là điểm đến của nhiều bạn trẻ.

Huỳnh Văn Khanh

ở xã Vinh Hải, H.Phú Lộc

Từ 3 trọng tâm chính của Đại hội Hội LHTN VN Thừa Thiên - Huế, TN toàn tỉnh hướng đến xây dựng lớp trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước; có văn hóa, nghĩa tình, nhân ái; có kiến thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ… Ngược lại, TN cũng được tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Tất cả hướng đến tinh thần xung kích, tình nguyện góp sức xây dựng Thừa Thiên - Huế thành đô thị theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.