Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VIII: Muốn đi xa phải đi cùng nhau

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/12/2019 08:43 GMT+7

T.Ư Hội cần kết nối các dự án khởi nghiệp giữa nhà đầu tư với khởi nghiệp, doanh nghiệp lớn với khởi nghiệp..., để tạo ra một cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đoàn kết, bởi 'muốn đi xa phải đi cùng nhau'.

Tại đại hội, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, công bố tặng công trình thanh niên là 16 công trình “nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng” cho đồng bào dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người và trao tặng tượng trưng cho đại diện 16 thanh niên dân tộc thiểu số tham gia đại hội.
Đại hội đã hiệp thương chọn cử 137 anh, chị tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII; chọn cử Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII gồm 9 anh, chị. Đại hội đã hiệp thương trực tiếp để chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngay sau đó, trong phiên làm việc thứ 3, đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Tại phiên làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các đại biểu đã bày tỏ nguyện vọng và kiến nghị với đại hội về những vấn đề mà thanh niên quan tâm.
Tham luận với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi - môi trường hiệu quả để thanh niên TP.HCM rèn luyện, cống hiến, trưởng thành”, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, cho biết Hội đã lấy phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” làm trọng tâm của công tác Hội và phong trào thanh niên TP.HCM. Phong trào có sức lan tỏa nhanh chóng, chạm đến tấm lòng yêu nước của mọi thành phần thanh niên, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể như: tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, nghị lực, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội vững mạnh; xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho thành phố và đất nước.
Chị Trân cho rằng thanh niên hôm nay mang trong mình khát vọng làm giàu chính đáng, T.Ư Hội cần tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, phối hợp tốt để tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giúp thanh niên tự tin làm giàu trên quê hương mình.
Đại biểu Phạm Nam Long, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Hà Nội, trong tham luận với chủ đề: “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên thủ đô”, cho rằng khởi nghiệp sáng tạo không dễ dàng khi có những tổng kết cho thấy, trên 90% các startup đã phải từ bỏ ý định sau 2 năm hoạt động vì nhiều lý do. Từ đó, anh Long có 3 kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành về việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, gắn liền với hoạt động của thanh niên. Anh Long cũng đề xuất, để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, T.Ư Hội cần tiếp tục hỗ trợ về truyền thông, đào tạo, tư vấn; đào tạo kỹ năng quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính hay tư vấn các thủ tục pháp lý cần thiết. Bên cạnh đó, T.Ư Hội cần kết nối các dự án khởi nghiệp giữa nhà đầu tư với khởi nghiệp, doanh nghiệp lớn với khởi nghiệp, và khởi nghiệp với khởi nghiệp, để tạo ra một cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đoàn kết, bởi “muốn đi xa phải đi cùng nhau".
Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật Khát vọng trẻ do Báo Thanh Niên tổ chức chào mừng đại hội đã diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút đông đảo các thanh niên tham gia.
Ngày 12.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII sẽ bế mạc. Trong chương trình bế mạc, đại hội sẽ có buổi đối thoại với Thủ tướng với chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, 40 tuổi, quê quán xã Quảng Phong, H.Quảng Xương, Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế. Lý luận chính trị: cao cấp. Anh Nguyễn Anh Tuấn từng là giảng viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn (khóa IX, khóa X); Phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học T.Ư Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Bí thư T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.