Cùng nhìn lại năm 2020 đầy biến động với người trẻ

Phạm Hữu
Phạm Hữu
19/12/2020 09:16 GMT+7

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, cách ly xã hội , nghỉ tết dài ngày nhất lịch sử, … là những gì bạn trẻ chứng kiến, trải qua trong năm 2020.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là năm 2020 khép lại, chúng ta hãy cùng nhiều bạn trẻ nhìn lại một năm đầy biến động này.

Cũng như những cái tết trước đây, bước vào năm Canh Tý 2020, nhiều bạn trẻ nô nức xuống đường đón không khí năm mới với cái tết với nhiều hy vọng

Tuy nhiên, sau khi ăn tết và trở lại với nhịp sống bình thường thì dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới. Các bạn trẻ bắt đầu làm quen với việc đeo khẩu trang khi làm việc và đi ra đường

Đầu tháng 2.2020, khi dịch Covid-19 có dấu hiệu tăng mạnh, hiện tượng khan hiếm và giá khẩu trang tăng cao khiến cộng đồng bức xúc. Nhiều người, trong đó có bạn trẻ phải xếp hàng dài ở chợ thuốc Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM) để mua khẩu trang

Không để tình trạng đầu cơ khẩu trang, nhiều bạn trẻ khắp nơi, đã mở lòng trao tặng khẩu trang miễn phí cho nhiều người có nhu cầu

Thời điểm này, cậu bé Andy Đào Nguyên (11 tuổi) trở thành "hiện tượng" khi quyết định lấy hết số tiền lì xì 10 triệu đồng đưa mẹ để mua khẩu trang y tế phát miễn phí cho người dân. Và theo cậu "để người ta bị bệnh thì tội lắm"

Ngày 2.2, để chuẩn bị an toàn cho việc đón học sinh đi học trở lại sau tết, các trường phổ thông chuẩn bị công tác xịt khử khuẩn phòng học

Ngày 3.2, sau khi được thông báo tất cả sinh viên đều được nghỉ học tránh dịch Covid-19, một số sinh viên từ quê vào thành phố sớm, nhanh chóng dọn đồ đạc rời ký túc xá trở về quê

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, thời điểm sau tết chưa bao giờ làng ĐH Thủ Đức lại vắng vẻ vì không có sinh viên. Nhiều hàng quán đóng cửa mà chưa biết khi nào mở lại

Sau khi được lùi thời hạn nghỉ tránh dịch, lần đầu tiên hàng triệu học sinh và sinh viên trên khắp cả nước bước vào kỳ học trực tuyến ở nhà

Bên cạnh đó, các trường phổ thông xây dựng nhiều phương án phòng dịch, mở thêm phòng cách ly chờ đón thời điểm học sinh đi học trở lại

Ngày 9.3, trong khi học sinh và sinh viên vẫn phải nghỉ học thì sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM bắt đầu trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài

Các sinh viên y được dặn dò cẩn thận trong thời điểm nhạy cảm này

 

Khi dịch đang bùng phát mạnh ở các nước, làn sóng du học sinh bắt đầu trở về Việt Nam tránh dịch tăng cao. Hàng ngàn du học sinh trở về và được đưa vào nhiều trung tâm cách ly trên khắp cả nước

 

Ngày 19.3, do nhu cầu trưng dụng ký túc xá khu B làm khu cách ly, nhiều sinh viên phải rời ký túc xá để nhường chỗ cho người nước ngoài trở về cách ly tại đây

Ngày 1.4 thời điểm áp dụng lệnh cách ly xã hội bắt đầu. Nhiều người bắt đầu ở nhà tránh dịch. Những điểm vui chơi của người trẻ cũng dần thưa bóng người

Thời điểm giãn cách xã hội, một số starup trẻ đã có nhiều sáng kiến kinh doanh vừa chống dịch một cách an toàn. Trong ảnh là một quán cà phê của một bạn trẻ bán cà phê bằng cần câu không tiếp xúc

Bên cạnh các phong trào thiện ngụyện của người trẻ, ATM gạo tạo thành một hiện tượng đáng khen của một người trẻ

Cũng trong thời gian cách ly xã hội, phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận cảnh học trực tuyến của học sinh vùng sâu thiếu thốn nhiều thứ. Học sinh phải ra ngoài trời, điện thoại mới bắt được sóng để học

Sinh viên Phạm Thị Quỳnh Nghi phải học trực tuyến bên trong chòi muối trong mùa cách ly. Theo lý giải của Nghi chỉ có vào chòi muối mới có thể bắt sóng 4G bằng điện thoại  

Những ngày đầu tháng 5.2020, sau khi hết cách ly xã hội, học sinh bắt đầu được đến trường và học trở lại

Lần đi học trở lại sau thời gian nghỉ tết dài ngày thật đặc biệt với hàng ngàn học sinh THCS và THPT 

Hết giãn cách xã hội, nhiều bạn trẻ tạo thành trào lưu, kêu gọi cùng nhau đi cắt tóc

Ngày 26.5, một sự kiện không may xảy ra tại Trường THCS Bạch Đằng (Q.3, TP.HCM). Một cây phượng bật gốc ngã xuống làm chết một học sinh đang ngồi dưới sân. Sự cố này là điều tiếc nuối với nhiều người. Sau đó, hàng loạt cây xanh ở các trường học đều được cắt tỉa cẩn thận

Ngày 8.8, hàng triệu học sinh trên khắp cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây được xem là kỳ thi lịch sử vì phải dời ngày, thi theo vùng địa phương không có dịch. Những kiến thức mà học sinh học được từ đầu năm bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ dài trước đó

Tuy nhiên, ngày thi tốt nghiệp THPT cuối cùng nhiều học sinh cho biết làm bài rất tốt  

Khai giảng năm học mới đúng thời điểm (ngày 5.9) với nhiều cảm xúc của học sinh. Tuy nhiên, sự khác biệt so với mọi năm là học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.