Công chức, viên chức trẻ giỏi

24/09/2015 07:06 GMT+7

Tráng Seo Pao luôn giàu ý tưởng vận động nguồn lực xã hội, xây dựng hệ thống đường giao thông bê tông liên thôn, liên xã cho đồng bào vùng cao.

Tráng Seo Pao luôn giàu ý tưởng vận động nguồn lực xã hội, xây dựng hệ thống đường giao thông bê tông liên thôn, liên xã cho đồng bào vùng cao. Còn Uông Việt Dũng là người trực tiếp triển khai vận động người dân bảo vệ trẻ em trước tai nạn giao thông.

Đây là 2 trong 70 người được T.Ư Đoàn tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi vào tối qua.
Đường bê tông giúp dân thoát nghèo
Tráng Seo Pao, 32 tuổi, hiện là Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố (H.Bắc Hà, Lào Cai), là cá nhân tiêu biểu dự án 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo, trúng tuyển vào dự án khi vừa tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
Tráng Seo Pao hướng dẫn người dân xã Hoàng Thu Phố làm đường bê tông
Tráng Seo Pao hướng dẫn người dân xã Hoàng Thu Phố làm đường bê tông - Ảnh: P.H
Công trình đường bê tông liên gia, kết nối các hộ dân trong các thôn bản ở xã vùng cao Hoàng Thu Phố là dấu ấn thành công nhất của Tráng Seo Pao. Đường bê tông không chỉ thay thế những con đường đất đỏ nắng bụi mưa lầy trước đây mà còn mở ra lối thoát nghèo cho nhiều hộ dân ở xã Hoàng Thu Phố.
Bằng kiến thức chuyên ngành đã học, Tráng Seo Pao lên ý tưởng xây dựng con đường nối các khu dân cư, còn gọi là đường liên gia rộng tối thiểu khoảng 1 m kết nối với hệ thống liên thôn và toàn bộ hệ thống đường này phải được trải bê tông đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng.
“Nhưng ban đầu thuyết phục bà con khó lắm, vì không ai tin có thể đổ bê tông được trên những con đường ngoằn ngoèo, cheo leo trên núi cao”, Tráng Seo Pao nhớ lại. Để thuyết phục người dân, Tráng Seo Pao chọn làm thí điểm đoạn đường xấu nhất trong xã Hoàng Thu Phố thường xuyên có tai nạn ngã xe để huy động thanh niên tình nguyện trực tiếp thi công. Sau 2 ngày, con đường bê tông đầu tiên trong xã hoàn thành. Xe máy chạy êm ru giữa trời mưa đã củng cố niềm tin của người dân vào ý tưởng của Phó chủ tịch xã Tráng Seo Pao.
Sau thành công này, Tráng Seo Pao vận động người dân làm đường bê tông liên gia. Đến nay, qua 3 năm triển khai, đã có trên 16 km đường bê tông liên gia được xây dựng hoàn toàn từ kinh phí đóng góp của nhân dân, toàn xã chỉ còn lại khoảng 2 km đường liên gia chưa được cứng hóa. “Sau ngày có đường bê tông liên gia, không còn cảnh người dân đi bán con lợn, con gà phải dậy từ mờ sáng cả ngày mới đến chợ. Xe máy là tài sản lớn nhất trong mỗi gia đình không còn ngập ngụa trong bùn đất, thường xuyên hỏng hóc như trước nữa. Con đường giúp cho sản xuất chăn nuôi trong xã phát triển nhanh, giao thương thuận lợi mở ra cơ hội vươn lên thoát nghèo cho nhiều hộ dân”, Tráng Seo Pao, nói.
Mũ bảo hiểm miễn phí tặng trẻ em
Nắm bắt diễn biến giao thông và nghiên cứu đề xuất giải pháp giúp người tham giao thông an toàn hơn là nhiệm vụ hằng ngày của Uông Việt Dũng, 32 tuổi, Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia.
Uông Việt Dũng hướng dẫn trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đúng cách
Uông Việt Dũng hướng dẫn trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đúng cách
Để hóa giải tính chất khô cứng khi truyền thông quy định pháp luật ATGT, Uông Việt Dũng trực tiếp nghiên cứu và áp dụng thành công nhiều giải pháp chuyển hóa thành tình huống thực tế “lồng” vào các cuộc thi trên internet. Mục tiêu đưa kiến thức đi vào nhận thức của mỗi người theo phương pháp học mà chơi, chơi mà học. Gần đây nhất là cuộc thi Giao thông thông minh và An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện do Dũng đứng vai trò tổ chức thu hút gần 100 triệu lượt người tham gia.
Uông Việt Dũng chia sẻ, theo thống kê mỗi năm có gần 2.000 trẻ em thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông, trên 50% số ca tử vong có nguyên nhân do trẻ không được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Khảo sát từ thực tế, nhiều phụ huynh và gia đình chưa có ý thức trang bị mũ bảo hiểm cho trẻ em. Nỗ lực bảo vệ trẻ em trước thảm họa tai nạn giao thông, Việt Dũng cùng đồng nghiệp vận động các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội khoảng 100.000 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn tặng miễn phí cho học sinh trên khắp cả nước.
Ở nhiều chương trình tặng mũ miễn phí, Dũng vừa tổ chức chương trình vừa hào hứng nhập cuộc trong vai trò dẫn dắt trẻ em thông qua các trò chơi, hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách, không quên nhắc nhở người lớn đội mũ bảo hiểm cho mình khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy.
Tối 23.9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tuyên dương, trao giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tới dự.
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi cho cá nhân tiêu biểu
Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn để khen thưởng, tôn vinh thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, ngành nghề đang công tác, có sáng kiến cải cách hành chính.
Năm nay, giải thưởng có 270 hồ sơ đề cử gửi về từ 61 tỉnh, thành phố tham gia. Qua nhiều vòng thẩm định, hội đồng bình chọn quyết định trao giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2015 cho 70 cá nhân tiêu biểu. Ngoài biểu trưng giải thưởng, mỗi cá nhân nhận tiền thưởng 1 triệu đồng.
Anh Nguyễn Đắc Vinh trao giải thưởng cho cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi
Anh Nguyễn Đắc Vinh trao giải thưởng cho cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi - Ảnh: Ngọc Thắng
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đất nước hội nhập các phương thức giao tiếp kết nối với thế giới đều thông qua môi trường điện tử. “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy trí tuệ, sáng tạo cùng nhau hiện đại hóa hệ thống hành chính của VN, chuẩn hóa với thế giới. Bởi hệ thống này càng chuẩn hóa, hiện đại nhanh ngày nào thì nền kinh tế, xã hội đất nước ngày càng có lợi và phát triển”, ông Nhân nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.