Công bố kết quả chấm chung khảo cuộc thi 'Sáng tác ca khúc thiếu nhi' năm 2021

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/05/2021 16:24 GMT+7

Chiều 18.5, Ban tổ chức cuộc thi “ Sáng tác ca khúc thiếu nhi ” năm 2021 đã công bố Kết quả chấm chung khảo với 21 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Theo tin từ Hội đồng Đội T.Ư, sau hơn 1,5 tháng triển khai (từ 1.3.2021 - 15.4.2021), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 600 bài dự thi của 320 tác giả trên cả nước gửi về tham dự. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn, trao giải cho 21 tác phẩm đoạt giải như sau:
Giải nhất (1 giải), ca khúc: Tiến bước lên Đoàn, Đội ta sẵn sàng. Tác giả: Huỳnh Huệ Minh, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Lý Tự Trọng, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Giải nhì (2 giải):
1. Ca khúc: Mừng Đội 80 mùa hoa. Tác giả: Đinh Thị Thanh Trà, giáo viên âm nhạc Trường tiểu học Gia Quất, P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.
2. Ca khúc: Măng non tổ quốc. Tác giả: Việt Phương - Thanh Tú (Việt Phương là Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Ấp 5 Bàu Đồn, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và Thanh Tú là học viên Trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội).
Giải ba (3 giải) gồm:
1. Ca khúc Tự hào thiếu niên tiền phong. Tác giả: Nguyễn Văn Luân, Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2. Ca khúc Tự hào là Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tác giả: Bùi Anh Tôn, giảng viên Khoa Âm nhạc, Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.Hồ Chí Minh.
3. Ca khúc Tiến lên đi. Tác giả: Lê Văn Thanh, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Công Trứ, P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.
15 giải khuyến khích 
1. Ca khúc Vâng lời Bác dạy. Tác giả: Bùi Thanh Tú, học viên Trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội.
2. Ca khúc Em là Đội viên. Tác giả: Nguyễn Sỹ Nhâm, Phó ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Cà Mau.
3. Ca khúc Tự hào khăn quàng đỏ. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên dạy nhạc Trường tiểu học Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
4. Ca khúc Em là đội viên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tác giả: Tùng Lâm, Chi hội phó Chi Hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.
5. Ca khúc Khúc ca măng non. Tác giả: Lê Thống Nhất, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hỗ trợ trường học Việt Nam, Hội viên Hội nhạc sĩ Hà Nội.
6. Ca khúc Cháu ngoan Bác Hồ. Tác giả: Trần Viết Bính, Hội viên Chi Hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.
7. Ca khúc Em chào cờ Tổ quốc. Tác giả: Lê Tâm, Nguyên Trưởng phòng Lao động Thương binh xã hội TP.Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Thành đoàn Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
8. Ca khúc Mừng sinh nhật Đội. Tác giả: Lâm Thiếu Kỳ, chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.
9. Ca khúc Tiến bước dưới cờ Đoàn. Tác giả: Nguyễn Nhẫn, Giám đốc Cung thiếu nhi Đà Nẵng.
10. Ca khúc: Hát mừng Đội ta. Tác giả: Hoàng Thị Hoài Sâm, Phó hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Giót, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
11. Ca khúc Đội của em vững bước. Tác giả: Lê Văn Thiện, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Liên Đội THCS Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
12. Ca khúc Cháu ngoan Bác Hồ. Tác giả: Lê Anh Tú, Hội Âm nhạc TP.HCM.
13. Ca khúc Em là thiếu niên tiền phong. Tác giả: Lai Đăng Khoa, giáo viên âm nhạc Trường Ischool tỉnh Sóc Trăng.
14. Ca khúc Đội nhi đồng của em. Tác giả: Hồ Văn Hoàng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội, Tỉnh đoàn Hậu Giang, Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam.
15. Ca khúc Hoan ca 80 năm Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tác giả: Nguyễn Quốc Thông, nguyên giáo viên âm nhạc Nhà thiếu nhi tỉnh Long An.
Giải thưởng bao gồm: giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm theo bằng khen của BCH T.Ư Đoàn; 2 giải nhì trị giá 5 triệu đồng/giải, kèm theo bằng khen của BCH T.Ư Đoàn; 3 giải ba, trị giá 3 triệu đồng/giải, kèm theo bằng khen của BCH T.Ư Đoàn; 15 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải, kèm theo bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư.
Cuộc thi “Sáng tác ca khúc thiếu nhi” năm 2021 do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2021).
Cuộc thi nhằm tăng cường bồi dưỡng cho thiếu nhi tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy cho các em niềm tự hào về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh và các phong trào của thiếu nhi Việt Nam; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, giới văn nghệ sĩ trong việc quan tâm, sáng tác các ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.