Công an, thanh niên Bắc Giang leo đồi, chèo thuyền giúp dân thu hoạch, tiêu thụ vải

07/06/2021 10:34 GMT+7

Bắc Giang đang là điểm nóng của dịch Covid-19 , tại vùng vải thiều Lục Ngạn, nhiều hộ dân không đủ nhân công thu hoạch vải do có người phải cách ly. Công an, thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ bà con thu hoạch, tiêu thụ vải.

Dịch Covid-19 năm nay đã ảnh hưởng lớn đến mùa vải thiều tại H.Lục Ngạn (Bắc Giang). Nhiều hộ dân không đủ nhân công để thu hoạch vải do là đối tượng F1, phải thực hiện cách ly.
Để tháo gỡ khó khăn này, 30 cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng thanh niên H.Lục Ngạn đã tình nguyện leo đồi, chèo thuyền giúp dân thu hoạch, vận chuyển vải đưa đi tiêu thụ.
H.Lục Ngạn đang có 7 chốt kiểm soát y tế. Ngay sau khi dịch bùng phát ở Bắc Giang, lực lượng công an tỉnh này đã huy động 100% quân số, cùng với sự hỗ trợ từ Bộ Công an, liên tục túc trực 24/24 giờ tại các điểm chốt.
Bắc Giang cũng đang hạn chế tối đa cá nhân, phương tiện không có nhiệm vụ liên quan vào địa bàn H.Lục Ngạn để tránh ảnh hưởng với việc thu hoạch, tiêu thụ vải của người dân.

Lên đồi thu hoạch vải sớm sẽ tận dụng được thời tiết mát mẻ và tránh được cái nóng của miền Bắc

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Các chiến sĩ công an hỗ trợ người dân cắt cuống vải, buộc thành chùm

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng công an huyện thực hiện chủ trương vừa chống dịch hiệu quả và vừa phát triển kinh tế

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Không chỉ vậy, Công an H.Lục Ngạn còn phối hợp với các ban, ngành quảng bá hình ảnh vải Lục Ngạn ra các địa phương khác; tìm kiếm các đầu mối tiêu thụ vải cho người dân

Ảnh Đậu Tiến Đạt

 

Địa hình dốc và trơn trượt khiến việc vận chuyển vải trở nên khó khăn, mỗi người chỉ mang được từ 2 - 4 bó một lần

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Lực lượng công an và và thanh niên trong huyện hỗ trợ người dân tỉa bớt lá cành để buộc thành chùm dễ vận chuyển, tiêu thụ

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Các đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân vận chuyển vải

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Vải được đưa xuống thuyền để chuyển tới điểm tập kết gần đó

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Theo thượng uý Nguyễn Lê Phan, Công an H.Lục Ngạn, mùa vải năm nay tiêu thụ khó khăn hơn so với năm ngoái khi Bắc Giang đang là tâm dịch lớn. Nhiều gia đình không đủ nhân công để thu hoạch vì đang là đối tượng phải cách ly...

Ảnh Đậu Tiến Đạt

 

Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể đã giúp Bắc Giang mở rộng được thị trường tiêu thụ vải trong và ngoài nước, nên tại địa phương không có tình trạng phải "giải cứu" nông sản

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.