Cổ vũ và hỗ trợ thanh niên học tập

Chiều 19.9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Hội Khuyến học VN đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 - 2020.

Chương trình có sự tham dự của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học VN Nguyễn Thị Doan (ảnh).
Theo đó từ 2017 - 2020, T.Ư Đoàn và Hội Khuyến học VN tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện truyền thông; tổ chức lồng ghép hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh thiếu nhi và các hoạt động của Đoàn thông qua mạng lưới Hội Khuyến học các cấp. T.Ư Đoàn cũng phối hợp xây dựng bộ tiêu chí: Đơn vị học tập phù hợp với cơ quan chuyên trách Đoàn các cấp.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài trong thanh thiếu nhi và tổ chức các giải thưởng, danh hiệu cổ vũ, vinh danh thành tích học tập. Ở Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới sẽ định ra chiến lược cụ thể để khuyến khích, cổ vũ và hỗ trợ thanh niên học tập.
Cùng ngày, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Thanh thiếu niên VN.
Cũng trong 2 ngày 18 - 19.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long khóa 10 (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã diễn ra. Chị Nguyễn Huỳnh Thu tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.