Cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước

22/12/2014 02:00 GMT+7

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long đã chủ trì chương trình họp báo giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long đã chủ trì chương trình họp báo giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Khích lệ cá nhân mỗi thanh niên tự rèn luyện và sẵn sàng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước Khích lệ cá nhân mỗi thanh niên tự rèn luyện và sẵn sàng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Tôi yêu Tổ quốc tôi
Theo anh Nguyễn Phi Long, khác với các kỳ đại hội diễn ra trước đây, Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7 dự kiến chỉ phát động một phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nhằm khơi dậy và cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, sống trung thực và trách nhiệm.
Qua phong trào này, Hội hướng đến khích lệ cá nhân mỗi thanh niên tự rèn luyện, tự giáo dục, tu dưỡng bản thân trong học lập, lao động sản xuất và sẵn sàng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.
“Để thu hút thanh niên hưởng ứng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, Hội ưu tiên tối đa nguồn lực cho các giải pháp truyền thông đưa phong trào đi vào đời sống thanh niên. Qua các chương trình, hoạt động Hội để lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Hội sẽ đặc biệt quan tâm chăm lo giúp đỡ thanh niên lập thân khởi nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng”, anh Long nói.
Anh Long nhấn mạnh, diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, đại hội được tổ chức theo phương châm trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo tiết kiệm tối đa về kinh phí. Đại hội khai mạc chiều 27.12 và phiên chính thức diễn ra ngày 29.12 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình VN và phát sóng trực tiếp trên Đài tiếng nói VN.
Anh Nguyễn Phi Long giới thiệu các hoạt động của Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7 tại buổi họp báo Anh Nguyễn Phi Long giới thiệu các hoạt động của Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7 tại buổi họp báo - Ảnh: P.Hậu
Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo
Diễn ra trong 3 ngày, đại hội có nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó chương trình ca nhạc Khát vọng trẻ với chủ đề Tổ quốc gọi tên mình, do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN và Báo Thanh Niên tổ chức là điểm nhấn đặc biệt.
Hội sẽ đặc biệt quan tâm chăm lo giúp đỡ thanh niên lập thân khởi nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng
Anh Nguyễn Phi Long
Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN
Chia sẻ tại buổi họp báo, chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết chương trình ca nhạc chào mừng đại hội hướng đến khán giả trẻ mang thông điệp về lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của thế hệ trẻ VN trong nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình có 3 phần chính và được xây dựng theo ý tưởng chủ đạo: hình ảnh bà mẹ VN anh hùng qua nhiều thế hệ đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, thể hiện tình yêu Tổ quốc và khí phách của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, hăng hái góp sức, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Chị Đặng Thị Phương Thảo bày tỏ, Báo Thanh Niên luôn trăn trở và tìm con đường mới tiếp cận và định hướng tinh thần yêu nước trong thanh niên. Chương trình Khát vọng trẻ với chủ đề Tổ quốc gọi tên mình lần này đã lựa chọn nhiều ca khúc cách mạng nhưng được phối khí làm mới theo phong cách hiện đại, được trình bày, biểu diễn bởi những giọng ca trẻ góp phần đưa dòng nhạc này gần gũi, dễ đi vào đời sống, cảm xúc của những người trẻ.
Dịp này, ban tổ chức đại hội công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng và tranh cổ động tuyên truyền đại hội. Giải nhất về sáng tác biểu trưng được trao cho tác giả Nguyễn Minh Trung (Hà Nội) và đồng giải nhất thể loại tranh cổ động cho 3 tác giả Nguyễn Minh Trung (Hà Nội), Trần Xuân Thi (Hà Nam) và Nguyễn Anh Minh (Vĩnh Phúc). Ngoài ra, T.Ư Hội công bố và trao quyết định bổ nhiệm ca sĩ Thái Thùy Linh, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghệ thuật TacaEmca, Chủ nhiệm nhóm tình nguyện Tim Hồng, giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm tình nguyện quốc gia.
Lễ hội đường phố thanh niên
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng đại hội, tối 27.12 tại Quảng trường công viên Thống Nhất, Hội LHTN TP.Hà Nội tổ chức chương trình lễ hội đường phố dành cho thanh niên với khoảng 4.000 người tham gia trong các hoạt động quần chúng. Bên cạnh chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt mang màu sắc, khí thế của tuổi trẻ, điểm nhấn của lễ hội đường phố đặc biệt này là màn rước đuốc truyền thống của 7 tấm gương thanh niên tiêu biểu thủ đô và 800 đại biểu dự đại hội chia thành 11 khối diễu hành biểu dương lực lượng.
 
800 đại biểu dự đại hội
Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7 có 800 đại biểu chính thức, tiêu biểu trên khắp các lĩnh vực, đại diện các tôn giáo lớn. Đây cũng là kỳ đại hội đặc biệt khi có đầy đủ đại diện thanh niên của 54 dân tộc. Nhiều đại biểu thanh niên VN đang học tập, làm việc ở các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Úc sẽ về nước dự. Bên cạnh đó, đại hội có 200 đại biểu khách mời đại diện lãnh Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành T.Ư, bà mẹ VN anh hùng, lãnh đạo Hội qua các thời kỳ. Đại hội sẽ có 4 diễn đàn cho các đại biểu thảo luận về các chủ đề: Tôi yêu Tổ quốc tôi, sáng tạo khởi nghiệp, tình nguyện, hội nhập quốc tế và xây dựng Hội là người bạn đồng hành của thanh niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.