Cô bé khuyết tật ước mơ thành họa sĩ thiết kế

08/07/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Trong buổi sáng làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhiều giám thị và sinh viên tình nguyện khá bất ngờ trước một thí sinh bị khuyết tật ở chân. Đó là thí sinh Ngô Thị Yến Thảo.

(TNO) Đó là thí sinh Ngô Thị Yến Thảo (học sinh Trường THPT Trần Văn Hoài - Chợ Gạo, Tiền Giang), dự thi tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM).

Ngô Thị Yến Thảo không may bị khuyết tật bẩm sinh với đôi chân teo tóp, không thể tự di chuyển được. Thế nhưng, suốt những năm phổ thông, Thảo luôn nỗ lực học tập để nuôi ước mơ trở thành họa sĩ thiết kế đồ họa.

Điều khiến ai gặp Thảo đều ấn tượng là cô gái nhỏ nhắn này luôn thường trực nụ cười trên môi. Thảo cho biết: “Em thích vẽ từ nhỏ. Khi học phổ thông, em hay vẽ những lúc rảnh rỗi và luôn ước mơ trở thành họa sĩ thiết kế. Vì vậy, em quyết định đăng ký thi ngành thiết kế đồ họa. Hôm nay tới trường, được mấy anh chị tiếp sức mùa thi giúp đỡ, em vui lắm”.

Được biết, hoàn cảnh của Thảo hết sức khó khăn khi mẹ bị tai biến đã 5-6 năm không đi lại được.

Mỹ Quyên - Nguyễn Hồng

>> Thêm 2 thí sinh khuyết tật được đặc cách vào ĐH
>> Thí sinh tí hon ước mơ trở thành lập trình viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.