Clip ép trẻ uống bia thi ở Bình Phước gây phẫn nộ

06/05/2016 20:01 GMT+7

Trong lúc hai cậu bé gắng sức tu bia ừng ực, đám người lớn thản nhiên rút điện thoại ra quay clip, thậm chí có người còn tự hào vỗ ngực nhận 'cháu tui đó!'.

Xuất hiện trong phần tin tức ngày 5.5 trên tờ Dailymail của  Anh, clip ghi lại cảnh thi uống bia của hai cậu bé khoảng 7 tuổi tại một quán nhậu ven đường thuộc tỉnh Bình Phước, Việt Nam, đã khiến dân mạng nước ngoài bị sốc.

Tác giả bài viết lên án kịch liệt hành động của những người đàn ông đã ra sức cổ vũ, thậm chí ép một trong hai đứa trẻ uống cạn ly bia với mục đích phân định thắng - thua. Trong lúc hai cậu bé gắng sức tu bia ừng ực, đám người lớn thản nhiên rút điện thoại ra quay clip, thậm chí có người tự hào vỗ ngực nhận “cháu tui đó!”.

Người đàn ông đứng sau hô hào, cổ vũ màn thi uống bia giữa hai cậu bé - Ảnh: chụp màn hình Dailymail

Bài báo nhận định, không hẳn những người đàn ông trên nghĩ việc để hai cậu bé uống bia khi còn nhỏ là điều nên làm, song đây là một màn cá độ bằng tiền, vì thế họ chấp nhận làm trái với lương tâm. Mặc dù có một người nhận thấy sự nguy hiểm của màn cá cược, song ngoài lời nói ra anh không có động thái can ngăn nào. Hai cậu bé vẫn tiếp tục uống cho đến khi tìm ra người chiến thắng.

Được cổ vũ nhiệt tình, cậu bé mặc áo màu xanh uống hết chai bia trước và nắm chắc phần thắng trong tay trong khi cậu bé còn lại vẫn chưa được tha, em phải uống hết chỗ bia còn lại trong ly mới được dừng. Màn đọ tửu lượng trên khiến cả hai cậu bé chếnh choáng say.

Cậu bé uống thắng trong màn cá cược đã chếnh choáng men say - Ảnh chụp màn hình Dailymail

Đoạn clip trên sau khi đăng tải đã hút hơn 500.000 lượt xem và nhiều bình luận chia sẻ trên mạng xã hội. Đa số người xem đều bị sốc. Họ cho rằng trẻ em như tờ giấy trắng, chúng sẽ trở thành những gì người lớn vẽ lên.

Thành viên Liên Lê bức xúc: “Ở nước ngoài, việc khuyến khích trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên sử dụng rượu bia như thế này là đã có thể bị khép tội. Chúng ta nên làm gì đi chứ?!”.

Ngoài ra, nhiều người khác đã gọi việc những người đàn ông làm với hai cậu bé trong clip trên là “đáng xấu hổ”, “tàn phá một thế hệ”.

Theo báo cáo của Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam, mức tiêu thụ đồ uống có cồn, đặc biệt là bia tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Dự tính đến năm 2020, sản lượng bia toàn ngành là hơn 4 tỉ lít/năm. Đó là lý do nước ta trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á, đứng thứ 3 châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc và nằm trong top 25 của thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.