Chuyên gia Microsoft vùng cao

13/04/2015 08:00 GMT+7

Dạy tiếng Anh, nhưng với niềm đam mê tin học, thạc sĩ Nguyễn Đình Vinh (34 tuổi), giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (TP.Kon Tum) đã trở thành một trong 10 chuyên gia giáo dục sáng tạo về công nghệ thông tin của Hãng Microsoft tại VN.

Dạy tiếng Anh, nhưng với niềm đam mê tin học, thạc sĩ Nguyễn Đình Vinh (34 tuổi), giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (TP.Kon Tum) đã trở thành một trong 10 chuyên gia giáo dục sáng tạo về công nghệ thông tin của Hãng Microsoft tại VN.

Nguyễn Đình Vinh (phải) với bằng công nhận chuyên gia Hãng Microsoft - Ảnh: P.ANguyễn Đình Vinh (phải) với bằng công nhận chuyên gia Hãng Microsoft - Ảnh: P.A
Tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh, Nguyễn Đình Vinh về TP.Kon Tum dạy học. Hơn 10 năm trong nghề, Vinh thấy trong thực tế khả năng học của học sinh còn nhiều hạn chế nên đã từ lâu ấp ủ quyết tâm "làm một cái gì đó để giúp học sinh tiếp cận dễ dàng hơn".

Vinh bắt đầu tiến hành thực hiện ý tưởng thành lập trang web. Phải mất rất nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu, có những đêm thức trắng, quên cả thời gian để suy nghĩ là làm sao để ứng dụng vào việc dạy và học một cách hiệu quả nhất.

Nói về sản phẩm, thạc sĩ Vinh cho hay giải pháp học tiếng Anh qua mạng trên website của mình thể hiện tính tất yếu vừa dễ học vừa giúp thầy và trò trao đổi dễ dàng hơn. Tính ưu việt của nó không chỉ tiếng Anh mà cho cả việc học các môn ngoại ngữ khác; người học sẽ chủ động và linh hoạt hơn trong việc sắp xếp thời gian học của mình.

Gần 2 năm nghiên cứu, website của Nguyễn Đình Vinh hoàn thành thì cũng là lúc Bộ GD-ĐT phối hợp với Công ty Microsoft VN tổ chức cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin". Anh được vinh danh tại TP.Thái Nguyên khi đoạt giải nhì toàn quốc của cuộc thi này.

Sau cuộc thi, Nguyễn Đình Vinh được Hãng Microsoft công nhận là chuyên gia của Hãng Microsoft và trở thành một trong 10 chuyên gia của hãng này tại VN.

Đặc biệt, Vinh là 1 trong 2 giáo viên của cả nước được mời tham dự chương trình học (TEA) ở Mỹ trong 6 tuần và tham gia Diễn đàn Giáo dục toàn cầu của Microsoft tại Redmond, Washington (Mỹ) tháng 4.2015, do Microsoft tài trợ toàn bộ kinh phí.   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.