Chung sức phòng chống dịch bệnh Covid-19

21/03/2020 09:05 GMT+7

Ngoài tham gia tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 , nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng đang được thanh niên Tỉnh đoàn Đồng Tháp thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao.

Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn Đồng Tháp triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động khác như: tổ chức vận động nguồn xã hội hóa hàng trăm triệu đồng để thiết kế, lắp đặt 176 hệ thống bồn rửa tay từ các vật liệu như nhôm, inox, vỏ xe tái chế… có gắn thêm bảng tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế tại các trường học, cửa khẩu, cơ quan.
Theo anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, nét nổi bật trong Tháng Thanh niên năm nay của tỉnh là thanh niên thể hiện được tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám dấn thân vào việc mới, việc khó.
Ngoài tham gia tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng đang được thanh niên thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao.
Tỉnh đoàn Đồng Tháp đề ra 13 chỉ tiêu thực hiện. Trong đó có nhiều chỉ tiêu mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng như: xây mới 10 cây cầu giao thông nông thôn, thực hiện ít nhất 12 điểm “Biến bãi rác thành vườn hoa”, xây dựng 12 mô hình “Cụm dân cư xanh - an toàn”, tổ chức trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho 1.000 trẻ em trong độ tuổi biết bơi, trồng ít nhất 50.000 cây xanh...
Ngoài các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chỉ sau 2 tuần triển khai Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã thực hiện nhiều chỉ tiêu đạt 50% kế hoạch đề ra như: vận động xây mới 5 cây cầu, trồng hơn 16.000 cây xanh; hỗ trợ học bổng cho 210 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 143 triệu đồng; sửa chữa, xây mới 15 căn nhà nhân ái trị giá 670 triệu đồng cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt bệnh nhân nghèo, hiến gần 1.000 đơn vị máu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.