Chủ động trong tiếp cận thanh niên

An Dy
An Dy
06/10/2019 10:11 GMT+7

Sáng 5.10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP.Đà Nẵng lần thứ 7 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chính thức diễn ra. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã đến dự.

Đại hội thông qua kết quả hiệp thương Ủy ban Hội LHTN TP.Đà Nẵng khóa 7. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Đà Nẵng khóa 6, tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa 7.
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới: hỗ trợ hiệu quả 30 dự án khởi nghiệp để thanh niên lập thân, lập nghiệp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng với khoảng 30.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, 100% hội LHTN cấp xã, phường đều có mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển…
Phát biểu tại đại hội, anh Lê Quốc Phong đánh giá cao các mô hình, hoạt động tạo dấu ấn, xây dựng thương hiệu của thanh niên TP.Đà Nẵng; Các chương trình giao lưu khởi nghiệp thanh niên được Hội LHTN TP.Đà Nẵng triển khai đã cổ vũ tinh thần khởi nghiệp của thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để Hội đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp.
Để tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, theo anh Lê Quốc Phong, Hội LHTN VN TP.Đà Nẵng phải bằng nhiều phương thức linh hoạt, hiện đại, phù hợp, chủ động trong tiếp cận thanh niên. Cần lan tỏa những giá trị tích cực trong lối sống, suy nghĩ, hành động của thanh niên; nhận diện và khắc phục những biểu hiện chưa đẹp, góp phần xây dựng lớp thanh niên năng động. Trong đó có việc khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học, triển khai các công trình, sản phẩm sáng tạo phục vụ học tập; cải tiến khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.