Nói không với bạo lực gia đình

03/09/2015 11:01 GMT+7

Từ một điểm nóng về bạo lực gia đình, xã Hồng Vân thuộc H.A Lưới (Thừa Thiên-Huế) đã giảm thiểu đáng kể tình trạng này nhờ mô hình phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả.

Từ một điểm nóng về bạo lực gia đình, xã Hồng Vân thuộc H.A Lưới (Thừa Thiên-Huế) đã giảm thiểu đáng kể tình trạng này nhờ mô hình phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả.

Từ một điểm nóng về bạo lực gia đình, xã Hồng Vân thuộc H.A Lưới (Thừa Thiên-Huế) đã giảm thiểu đáng kể tình trạng này nhờ mô hình phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả.

Anh Hồ Văn Dâm đang cắt tóc để thêm thu nhập nuôi con cái học hành
Anh Hồ Văn Dâm đang cắt tóc để thêm thu nhập nuôi con cái học hành - Ảnh: Tuyết Khoa
Cách đây hơn 2 năm, nạn bạo lực gia đình ở xã Hồng Vân ở mức báo động với nhiều trường hợp nổi cộm. Tình trạng chồng đánh đập vợ nhập viện khá nhiều. Theo chị Hồ Thị Thí, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hồng Vân, trước đây mỗi năm có vài chục vụ đánh đập nhau.
Lý giải điều này, chị Thí cho biết: “Người dân ở đây đa phần là đồng bào Pa Kô, đời sống còn nhiều khó khăn cộng với dân trí thấp. Nguồn cơn của các vụ bao lực chủ yếu là do kinh tế không ổn định nên vợ chồng lục đục, gây lộn dẫn đến đánh nhau. Phụ nữ thường ngại, xấu hổ, giữ thể diện cho chồng nên chỉ im lặng, không dám nói. Thế nên, nạn bạo hành cứ dai dẳng…”.
Trước thực tế đó, mô hình phòng chống bạo lực gia đình đã được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực. Cùng với những lớp tập huấn đến từ các dự án phòng chống bạo lực gia đình của nhiều tổ chức như Hội phụ nữ tỉnh, Sở VH-TT-DL, tổ chức Conemund (Tây Ban Nha)…
Mô hình do Hội phụ nữ xã triển khai dưới sự phối hợp với các tổ chức chính quyền. Mỗi liên chi hội ở các thôn là thành viên. Toàn xã có 6 thôn, mỗi thôn đều có một liên chi hội phụ nữ, chi hội trưởng sẽ theo dõi vấn đề bạo lực gia đình trong làng bản do mình quản lý.
Tại các cuộc họp của thôn, của xã, vấn đề này được lồng ghép và đưa ra tuyên truyền. 410 hội viên phụ nữ cùng nhau sinh hoạt thường xuyên để trao đổi tâm tư nguyện vọng, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, hạn chế nạn bạo hành. Đối với những hộ khó khăn, hội sẽ họp bàn chọn lọc đối tượng để hỗ trợ 2 triệu đồng làm vốn nuôi gà, vịt… cải thiện đời sống.
Từ vài chục vụ mỗi năm, đến nay, tình trạng này giảm đáng kể, chỉ còn một hai vụ mỗi năm. Chia sẻ về vấn đề này, anh Hồ Văn Dâm (35 tuổi, trú tại thôn Kê) cho biết trước đây vì nhiều lý do, vợ chồng anh hay cãi cọ dẫn đến đánh nhau. Chị Hồ Thị Kim, vợ anh Dâm lại bế con về nhà mẹ đẻ ở xã Hồng Thủy.
“Bao lần tôi hứa không tái phạm, đón vợ con về. Nhưng mỗi lần cãi vã, tôi lại không kiềm chế được, rượt vợ chạy khắp bản. Nhưng chừ hết rồi, không đánh vợ nữa. Đánh nhau xấu hổ với mọi người lắm. Hội phụ nữ lại đến phê bình. Chừ vợ chồng mình chỉ chăm làm rẫy, phụ thêm nghề cắt tóc để nuôi con…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.