‘Chia sẻ cùng em thơ’ đến với trẻ nhỏ Bắc Giang

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/06/2021 15:02 GMT+7

Hưởng ứng chương trình “ San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã chủ trì phối hợp với các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng em thơ”.

Sáng 5.6, tại tỉnh Bắc Giang, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, đã đến thăm và tặng quà các em thiếu nhi là con em chiến sĩ, lực lượng vũ trang, y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, thiếu nhi là con em thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Tham dự đoàn công tác có anh Thân Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang; anh Giáp Xuân Cảnh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng biển tượng trưng quà gửi tặng trẻ em Bắc Giang

Ảnh Nhật Nam

Ban tổ chức cho biết, chương trình “Chia sẻ cùng em thơ” nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn với các em thiếu niên và nhi đồng đang thực hiện cách ly y tế tập trung, các em có hoàn cảnh khó khăn là con em thanh niên công nhân tại các khu lưu trú, khu nhà trọ, người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Tại tỉnh Bắc Giang, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã trao tặng biển tượng trưng Hỗ trợ phòng, chống Covid-19 cho tỉnh Bắc Giang với giá trị quà tặng ước tính là hơn 300 triệu đồng.
Các phần quà gồm: 2.000 cuốn sách truyện, 240 thùng sữa, 200 thùng nước giải khát, 50.000 khẩu trang, 2.500 tấm chắn giọt bắn, 20 thùng sữa tắm, 116 thùng mì tôm và 36 suất quà khác. 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và cán bộ Tỉnh đoàn Bắc Giang thăm, tặng quà cho con em gia đình khó khăn

Ảnh Nhật Nam

Cùng ngày, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương 1.000 cuốn sách truyện, 50.000 khẩu trang, 20 thùng sữa, 20 suất quà. Tổng giá trị quà tặng ước tính là hơn 110 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.