Chị Chu Hồng Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/10/2018 11:49 GMT+7

Sáng nay, 23.10, Đại hội Hội Sinh viên thành phố Hà Nội , nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khoá 7.

Đại hội đã bầu ra 45 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khoá 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ; hiệp thương bầu 7 đại biểu tham gia Ban kiểm tra Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khoá 7 .
Ngay sau đó, 45 đại biểu vừa được hiệp thương vào Ban chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khoá 7 đã tiến hành họp phiên thứ nhất.
Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khoá 7 họp phiên thứ nhất Ảnh Vương Đức
Chị Chu Hồng Minh, Uỷ viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí Thành đoàn Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khoá 6, đã được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khoá 7.
Chị Chu Hồng Minh (34 tuổi) quê quán huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; là thạc sĩ văn hóa học.
Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023, là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên thủ đô. Đại hội lần này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Sinh viên thành phố (17.11.1988 - 17.11.2018), cũng là 30 năm phong trào sinh viên thủ đô trưởng thành trong công cuộc đổi mới của thủ đô và đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.