'Chàng trai vàng' xứ Huế

29/05/2021 07:00 GMT+7

Nhiều niềm hy vọng dành cho 'chàng trai vàng' học sinh lớp 12 chuyên tin ở Thừa Thiên - Huế, khi vừa đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic tin học khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ghi tên vào đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế.

Tuy đoạt huy chương bạc, nhưng Hồ Ngọc Vĩnh Phát vẫn là 'chàng trai vàng' của xứ Huế, vì đã lần lượt chinh phục nhiều kỳ thi, thành tích năm sau cao hơn năm trước. Vĩnh Phát đã đem về cho Trường THPT chuyên Quốc học Huế và chính bản thân những thành tích đáng nể: Huy chương vàng môn tin học Olympic Duyên hải năm học 2018 - 2019, giải nhất học sinh giỏi môn tin học năm học 2019 - 2020, giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tin học năm học 2019 - 2020, giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn tin học năm học 2020 - 2021...
Đây là lần thứ hai, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế được chọn tham dự kỳ thi Olympic tin học quốc tế. Trước đó, học sinh Nguyễn Hy Hoài Lâm đã tham dự và giành huy chương đồng tại kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 tổ chức tại Tehran - Iran năm 2017.
Sự kiện 'chàng trai vàng' Hồ Ngọc Vĩnh Phát được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế (năm 2021) giúp cho Trường THPT chuyên Quốc học Huế hai năm liên tiếp có học sinh vào đội tuyển nói trên (năm 2020, học sinh Hồ Việt Đức là thí sinh duy nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam đoạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic sinh học tại Nhật Bản).
Hy vọng với tài năng và bề dày về thành tích, "chàng trai vàng" xứ Huế Hồ Ngọc Vĩnh Phát sẽ đạt thành tích xứng đáng tại IOI 2021 (kỳ thi lần thứ 33 tổ chức ở Singapore từ ngày 19 - 25.6) để tiếp tục nối dài giải thưởng cấp quốc tế của vùng đất hiếu học cố đô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.