Cầu thủ Trần Đình Trọng được cử vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/10/2019 11:15 GMT+7

Tại Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội diễn ra sáng 16.10, các đại biểu đã hiệp thương cử cầu thủ Trần Đình Trọng, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội.

Sáng 16.10, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam TP.Hà Nội tiếp tục phiên làm việc thứ 2 với sự tham dự của 400 đại biểu tiêu biểu đến từ 47 cơ sở Hội và câu lạc bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên thủ đô.
Đại hội đã tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Hội TP.Hà Nội khoá 6 trình tại Đại hội 7; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 8.
Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa 7 gồm 65 ủy viên, được cơ cấu trên các khu vực, thành phần cán bộ, hội viên, thanh niên và lĩnh vực. 

Đại biểu hiệp thương chọn cử ủy viên Ủy ban Hội LHTN TP.Hà Nội

Ảnh Nhật Nam

Trong 14 cá nhân tiêu biểu được hiệp thương vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khóa 7, đáng chú ý có cầu thủ Trần Đình Trọng (22 tuổi, Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam) và Á hậu Nguyễn Trần Huyền My (24 tuổi, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014).
Sáng nay, Đại hội đã hiệp thương cử Ban Kiểm tra Hội gồm 5 người; cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 8 gồm 33 người và họp Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khóa 7. 

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, báo cáo tại Lễ báo công dâng Bác sáng 16.10

Ảnh Nhật Nam

Trước đó, đầu giờ sáng, đoàn đại biểu đã tham gia lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội, đã báo cáo với Bác: “Chúng cháu - những thanh niên thủ đô đã có những công trình, phần việc, sáng kiến trong học tập, rèn luyện, công tác, tình nguyệncuộc sống cộng đồng...; là chủ doanh nghiệp khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi; là những thanh niên có uy tín, ảnh hưởng tới cộng đồng, là những tấm gương điển hình tại địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”.
Theo anh Việt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo được thanh niên thủ đô triển khai, thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa qua phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và Tôi yêu Hà Nội...; hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên có sự đầu tư, đổi mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, thanh niên chậm tiến trên địa bàn. Hoạt động tình nguyện luôn được quan tâm triển khai thông qua thực hiện công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, được nhân dân và xã hội ghi nhận, nhân rộng được nhiều mô hình tình nguyện thiết thực…

Các đại biểu thanh niên tiêu biểu của thủ đô tại Lễ báo công dâng Bác

Ảnh Nhật Nam

“Chúng cháu - những thanh niên thủ đô nguyện học tập và làm theo tấm gương của Bác, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn” để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có tri thức, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại", đại diện thanh niên thủ đô bày tỏ tại lễ báo công sáng nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.