Cặp chim cánh cụt đồng tính được thỏa nguyện sống bên nhau

16/04/2016 13:13 GMT+7

Một cặp chim cánh cụt đực thay vì làm nhiệm vụ phối giống, chúng lại 'phải lòng nhau'. Một vườn thú ở Đức đã thỏa nguyện cho cặp đôi này sống bên nhau ở căn nhà mới.

Một cặp chim cánh cụt đực thay vì làm nhiệm vụ phối giống, chúng lại 'phải lòng nhau'. Một vườn thú ở Đức đã thỏa nguyện cho cặp đôi này sống bên nhau ở căn nhà mới.

Chim cánh cụt vua (King Penguin) - Ảnh: ShutterstockChim cánh cụt vua (King Penguin) - Ảnh: Shutterstock
Theo trang ABC News dẫn tin hãng DPA của Đức, một cặp chim cánh cụt vua (King Penguin) đồng tính vừa được chuyển đến ngôi nhà mới để chúng được sống bên nhau vào ngày 14.4.
Hai chú chim cánh cụt đực tên Stan và Olli, thuộc giống chim cánh cụt vua, ban đầu được đưa đến Sở thú Berlin nhằm mục đích sinh sản và duy trì nòi giống theo Chương trình Các loài nguy cấp ở châu Âu (viết tắt EEP).
Thế nhưng, Stan và Olli lại không thể tham gia chương trình để sinh ra những chú chim con vì chúng... “phải lòng nhau”, theo bà Christiane Reiss, phát ngôn viên của sở thú kể.
Chim cánh cụt vua (King Penguin) - Ảnh: Shutterstock
Bà Christiane nói: “Theo như chúng tôi nghĩ thì chúng là cặp đôi đồng tính. Khi đưa chúng đến giao phối với con cái, chúng chỉ giao phối với nhau”.
Sở thú Berlin đành phải chuyển cặp đôi đồng tính này đến một nơi trú ẩn mới chỉ có chim cánh cụt vua giống đực tại vườn thú Tierpark Hagenbeck, Hamburg, Đức. Đây được coi là ngôi nhà dành cho các cặp đôi cánh cụt đồng tính, và cũng là ngôi nhà của cặp đôi đồng tính Juan và Carlos.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.