Cảnh báo về thế hệ béo phì vì giới trẻ lười giảm cân

Khánh An
Khánh An
26/06/2018 10:19 GMT+7

Tỷ lệ thiếu niên hài lòng với tình trạng thừa cân và béo phì của bản thân ngày càng tăng, trong khi nhiều người không còn cố gắng giảm cân.

Tờ The Washington Times ngày 26.6 dẫn báo cáo của Đại học Georgia Southern (Mỹ) cảnh báo về việc ngày càng nhiều người trẻ béo phì không cố gắng giảm cân, dẫn đến nguy cơ một thế hệ trưởng thành với tỷ lệ béo phì cao.
Dựa trên dữ liệu thu thập trong 26 năm của Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng quốc gia, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ béo phì ở nhóm 16-19 tuổi tăng mạnh.
“Hơn 1/3 thiếu niên bị thừa cân hoặc béo phì, trong khi nhiều người không xem tình trạng này là bất thường. Ngày càng nhiều thiếu niên thừa cân hoặc béo phì dường như hài lòng với thể trạng của mình mà không có động lực giảm cân”, báo cáo cảnh báo.
Trong giai đoạn từ năm 1988-1994, có 22% thiếu niên thừa cân và béo phì. Tuy nhiên, tỷ lệ này tăng lên 34,3% trong giai đoạn 2009-2014.
Tương ứng, tỷ lệ những thiếu niên cố gắng giảm cân đã giảm từ 33,68% xuống còn 27,24%.
Các bác sĩ cảnh báo thừa cân, béo phì dễ dẫn đến các bệnh về tim mạch, đái tháo đường và ung thư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.