Cần có chính sách đưa thanh niên có trình độ về nông thôn

12/07/2013 02:09 GMT+7

Ngày 11.7, anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên, làm trưởng đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về thanh niên đi kiểm tra thực tế tại 2 huyện Gò Quao và Giồng Riềng của tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện pháp luật, chính sách của nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên ở địa phương.

Các hoạt động trên ở 2 địa phương được thực hiện bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các hoạt động phong trào của Đoàn - Hội, sân chơi thanh niên, trang tin nội bộ... Đặc biệt, công tác giáo dục thanh niên lầm lỗi tại cộng đồng dân cư được thực hiện khá tốt. Các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên cũng được đẩy mạnh. Hàng trăm lớp dạy nghề ngắn hạn nông nghiệp và phi nông nghiệp được tổ chức cho thanh niên nông thôn; qua đó đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho hơn 7.000 thanh niên. Tại buổi làm việc, các địa phương đề nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa đến đầu tư xây dựng các chương trình, dự án phát triển cho thanh niên nông thôn.

Xuân Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.