Cận cảnh thu dọn đồ đạc ở KTX để làm khu cách ly phòng dịch Covid-19

Phạm Hữu
Phạm Hữu
31/05/2021 14:32 GMT+7

Các tình nguyện viên thu dọn, đóng thùng và niêm phong những vật dụng, đồ đạc của sinh viên trong Ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM (KTX ĐHQG TP.HCM) để KTX được trưng dụng làm khu cách ly phòng dịch Covid-19 .

Vào lúc 6 giờ 30 sáng 31.5, hàng chục thầy cô, giảng viên ĐHQG TP.HCM cùng cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh TP.HCM đã có mặt tại KTX khu A ĐHQG TP.HCM để dọn dẹp vật dụng ở các phòng của sinh viên. Trước mắt, các tình nguyện viên thu dọn những phòng tại toà nhà A6 KTX Khu A để làm khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.

Dọn đồ đạc của sinh viên, biến KTX ĐHQG thành khu cách ly Covid-19

Tại toà nhà A6, đồ đạc của sinh viên còn ngổn ngang, chưa được thu dọn

Tình nguyện viên thu dọn tất cả đồ dạc của sinh viên bỏ vào các thùng giấy

Quạt máy, sách vở, đồ dùng học tập của sinh viên đã thu dọn và nêm phong

Các tủ quần áo được nêm phong cẩn thận trước khi di chuyển đến nơi khác

Hầu hết đồ đạc của sinh viên sẽ chuyển vào kho cất giữ

Tại toà A6, các sinh viên vẫn chưa kịp thu dọn đồ đạc sau khi được yêu cầu rời khỏi KTX từ ngày ra thông báo (tối 28.5) cho đến trước 17 giờ ngày 1.6. 
Do đó, các tình nguyện viên thu dọn vật dụng, bỏ vào thùng giấy, niêm phong và đánh số theo từng phòng. Sau đó, họ chuyển những thùng đồ này vào kho. Ban quản lý KTX phải dùng hàn gió để phá ổ khoá tại một số phòng do sinh viên đã rời khỏi đó.
Theo lãnh đạo KTX, các tình nguyện viên trước mắt sẽ thu dọn và vệ sinh khu vực toà nhà A6 trong hôm nay và tòa nhà khác vào những ngày tiếp theo.

Di chuyển các tủ quần áo ra bên ngoài

 

Tất cả đồ đạt được xếp vào kho sau đó được nêm phong lại

Một số phòng của sinh viên đã khoá khi rời khỏi, nhân viên phải phá khoá để mở cửa

Các phòng KTX sau khi được thu dọn đồ đạc để làm khu cách ly chống Covi-19 ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.