Bộ đội giữ rừng

13/01/2018 09:37 GMT+7

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm qua cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB3, Trung đoàn BB2, Sư đoàn bộ binh 4 (Quân khu 9), xã Bình Sơn, H.Hòn Đất (Kiên Giang) còn thực hiện tốt công tác giữ rừng.

Diện tích rừng Tiểu đoàn BB3 quản lý trực tiếp trên 390 ha, chủ yếu là rừng tràm trồng theo dự án 661. Mỗi năm, đến mùa khô (tháng 1 đến tháng 6), thời tiết nóng, mực nước các kênh đào xuống thấp, nhiều người bên ngoài lẻn vào bắt cá, lấy mật ong dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao.
Trung tá Trần Văn Tài, Chính trị viên Tiểu đoàn BB3, cho biết để thực hiện tốt giữ rừng, ngay từ đầu năm 2018, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch. Có 3 chốt canh để trực giữ rừng tiếp giáp với ruộng lúa nông dân canh tác bên ngoài với chiều dài hơn 4 km. Đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm H.Hòn Đất tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ, bảo vệ rừng.
Theo đại úy Thạch Thia (36 tuổi), Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn BB3, để làm tốt công tác giữ rừng, đại đội đóng chốt ngay trong rừng tràm: phân công tuần tra theo lịch hằng ngày... Đơn vị thường tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của rừng để người dân ý thức và không vi phạm, tái phạm.
Theo trung tá Trần Văn Tài, ngoài kết hợp với địa phương, hạt kiểm lâm huyện tuyên truyền, Tiểu đoàn BB3 còn thường xuyên thăm hỏi người dân làm ăn, sinh sống ra sao. Hằng năm, vào dịp lễ, tết, đơn vị kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về địa phương tặng quà cho hộ nghèo sinh sống quanh khu vực rừng. Tiểu đoàn BB3 còn vận động được 35 triệu đồng để cất nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Qua đó, ngày càng gắn bó đoàn kết tình nghĩa quân - dân thêm thắt chặt. Ông Trần Văn Nuôi (53 tuổi), ngụ ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn cho biết, nhờ các anh bộ đội Sư đoàn bộ binh 4 mà tết năm 2018 này gia đình ông có căn nhà mới để ở ấm cúng. Ngoài việc ủng hộ tiền cất căn nhà ngang 4 m, dài 9 m, mái lợp tôn, Tiểu đoàn BB3 còn hỗ trợ cây, giúp ngày công lao động để ông Nuôi cất thêm căn bếp phía sau cho căn nhà thêm rộng rãi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2018 thêm vui.
Ông Dịp Trung Thảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, H.Hòn Đất, cho biết những năm qua các anh bộ đội trên địa bàn đã giúp địa phương rất nhiều. Từ những việc làm thiết thực, như làm đường, phát hoang bụi rậm, giúp dân sản xuất lúa, hoa màu… còn hỗ trợ tiền giúp dân nghèo địa phương cất nhà, tặng quà tết. Từ những việc làm thiết thực đó, nghĩa tình quân với dân ngày càng gắn bó thắt chặt hơn, nên một số người dân trước đây vào rừng tràm đơn vị bắt cá, ong mật đã không còn tái phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.