Biện pháp bảo vệ môi trường thành phố mới Thủ Đức

Lê Thanh
Lê Thanh
14/03/2021 07:11 GMT+7

Mỗi bạn trẻ trong chúng ta cần hành động loại bỏ nhựa sử dụng một lần, đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng các sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường….

Những hành động nhỏ của thanh niên chúng ta có thể mang lại những thay đổi lớn cho thành phố, đất nước Việt Nam và thế giới. Bởi vì, chưa bao giờ cấp bách hơn lúc này để mỗi bạn trẻ đóng góp sức mình và thực hiện cam kết cùng hành động giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
Anh Lê Hoàng Minh, Trưởng ban tổ chức Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 đã nhắn nhủ như thế tại buổi lễ khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Hoạt động do Thành đoàn TP.HCM khởi động diễn ra tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, TP.Thủ Đức (TP.HCM) vào ngày 13.3 nhằm kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Qua đó, chung tay xây dựng thành phố mới Thủ Đức ngày một xanh-sạch-đẹp.

Ban tổ chức Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 cùng các bạn trẻ quyết tâm hành động góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu

Lê Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, anh Hoàng Minh chia sẻ: “Năm 2020 vừa qua, hàng loạt thiên tai xảy ra do hiện tượng biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan như cháy rừng, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở… đã làm cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, mức độ phát thải khí nhà kính và tiêu thụ năng lượng của chúng ta đang tàn phá môi trường, từ các cánh rừng nhiệt đới đến các vùng đất ngập nước, làm thay đổi khí hậu".

Trồng cây xanh

Lê Thanh

Theo anh Minh, mục đích của Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay nhằm tuyên truyền, vận động mọi người chung tay giảm rác thải nhựa, giảm lượng phát thải khí nhà kính, hành động, thiết thực nhằm chống biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường.
“Hoạt động được tổ chức với nhiều nội dung đa dạng, thú hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gi như hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra từ nay đến ngày 25.3, dành cho tất cả mọi người từ 6 đến 35 tuổi đang sinh hoạt, học tập, làm việc tại TP.HCM”, anh Minh cho biết.

Khánh thành công trình trụ đèn sử dụng năng lượng mặt trời tại Làng thiếu niên Thủ Đức

Lê Thanh

Theo đó, mỗi cá nhân hoặc nhóm thực hiện các sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên, nhiên liệu,… với thông điệp “Tuổi trẻ thành phố hành động vì tương lai xanh” . Các sản phẩm dự thi được đăng tải trên trang cá nhân của mạng xã hội Facebook hoặc Tik Tok kèm theo 2 hashtag: #Tuoitrethanhphohanhdongvituonglaixanh #Giotraidat2021.

Các đơn vị ký kết liên tịch thực hiện các tuyến công trình "Chung tay xây dựng thành phố mới Thủ Đức".

Lê Thanh

Tại buổi lễ, Thành đoàn Thủ Đức, Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Đoàn Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM đã ký kết liên tịch thực hiện các tuyến công trình "Chung tay xây dựng thành phố mới Thủ Đức".
Theo đó, các đơn vị đã tiến hành khánh thành và bàn giao công trình điện áp mái nhà sử dụng năng lượng mặt trời và lắp đặt 4 trụ đèn năng lượng mặt trời; sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tiết kiệm ở các phòng học; trao học bổng cho học sinh và trồng cây xanh tại Làng thiếu niên Thủ Đức

Thanh niên tình nguyện thuộc Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM sửa lại hệ thống điện chiếu sáng tại các khu vực học tập ở Làng thiếu niên Thủ Đức.

Lê Thanh

Ngoài ra, anh Huỳnh Tấn Khương, Bí thư Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM, còn cho biết, hơn 50 thanh niên tình nguyện  tiến hành  làm mới hệ thống điện miễn phí cho 90 hộ gia đình khó khăn; lắp các bộ đèn chiếu sáng tại 9 tuyến hẻm, tuyến đường nông thôn trên địa bàn thành phố  mớiThủ Đức…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.