Bảo vệ trẻ em và thanh niên bị xâm hại

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/12/2019 08:19 GMT+7

Việc bảo vệ trẻ em và thanh niên bị xâm hại được tổ chức Đoàn quan tâm, phát hiện nhanh, nhưng hình ảnh và sự vào cuộc để lên tiếng bảo vệ thì vẫn chưa quyết liệt, cần thực hiện tốt công tác này…

Đó là ý kiến phát biểu của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 10, khóa XI khai mạc vào sáng 20.12, tại Hà Nội.
Chủ trì hội nghị còn có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Hầu hết các đại biểu đã thống nhất với đánh giá của dự thảo báo cáo về Năm thanh niên tình nguyện và những thành quả mà Đoàn đã làm được, trong đó có nhiều chương trình phong trào hay, tạo cảm hứng cho thanh niên và xã hội như: Cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp; Hành trình thứ 2 của lốp xe; cuộc thi Thách thức để thay đổi…

Chừng nào xã hội còn băn khoăn, lo lắng về đạo đức của thanh niên thì chúng ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm; khi nào những lo lắng đó giảm đi thì Đoàn mới thành công

Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Các đại biểu cũng đưa ra một số hạn chế trong công tác Đoàn, đó là việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến chưa khoa học; tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng chưa cao; chưa định hướng kịp thời cho thanh niên trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội
Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong cho rằng năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện thành công chủ đề là Năm thanh niên tình nguyện, thể hiện ở nhiều yếu tố. Đó là số lượt thanh niên tham gia tình nguyện đã tăng cao, phong trào tình nguyện đã tăng trưởng diện rộng và có sức lan tỏa lớn. Phong trào tình nguyện được đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào một số nội dung như: chiến dịch 20 năm tình nguyện hè, đã triển khai các hoạt động đa dạng, nhiều cách làm sáng tạo, tạo cảm hứng cho thanh niên, ghi dấu ấn trong xã hội. Bên cạnh đó, trong năm nay, số lượng công trình, phần việc của thanh niên trong các hoạt động tình nguyện đều tăng; các ý tưởng của sinh viên, thanh niên được quan tâm hơn; hoạt động tình nguyện của Đoàn có sức dẫn dắt, lan tỏa. Nhiều hoạt động có cách tiếp cận mới và đổi mới phương thức hoạt động để mang lại kết quả tốt hơn, giá trị mới hơn.
Anh Phong cũng cho biết năm 2019 công tác giáo dục đã được làm trọng tâm, trọng điểm mang lại nhiều kết quả tốt. Đoàn đã tận dụng được các sự kiện lớn của cả nước để tổ chức hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên. Công tác tuyên truyền đổi mới hơn, nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình được xã hội nhắc nhiều hơn, công tác tập hợp thanh niên đã tốt hơn; việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ có chuyển biến tích cực…
Tuy nhiên, anh Phong cũng đánh giá, công tác giáo dục đạo đức cho một bộ phận thanh niên còn hạn chế. “Chừng nào xã hội còn băn khoăn, lo lắng về đạo đức của thanh niên thì chúng ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm; khi nào những lo lắng đó giảm đi thì Đoàn mới thành công”, anh Phong nói.
Anh Phong đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tập trung vào việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, để cuộc vận động này thực sự có giá trị, có tính hiệu triệu, thôi thúc để thanh niên tham gia hoàn thiện mình. Anh Phong cũng lưu ý, năm qua việc bảo vệ trẻ em và thanh niên bị xâm hại được tổ chức Đoàn quan tâm, phát hiện nhanh hơn, nhưng hình ảnh và sự vào cuộc để lên tiếng bảo vệ thì vẫn chưa quyết liệt, cần suy nghĩ, có lộ trình hợp lý thực hiện công tác này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.