Báo động trẻ vị thành niên mang thai ở Philippines

Khánh An
Khánh An
28/10/2019 16:12 GMT+7

Philippines muốn công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trước thực trạng khoảng 1,2 triệu trẻ vị thành niên sinh con hằng năm.

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 28.10 đưa tin Phó tổng thống Philippines Leni Robredo ủng hộ đề xuất của Ủy ban Dân số và Phát triển (Popcom) về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về tình trạng trẻ vị thành niên mang thai gia tăng.
Trước đó, Popcom đưa ra đề xuất kèm theo số liệu khoảng 1,2 triệu trẻ vị thành niên sinh con hằng năm, trong đó có đến 30.000 bà mẹ nhí mang thai lần 2.
Báo Rappler dẫn lời giám đốc Popcom Juan Antonio Perez III cho biết tình trạng mang thai ở trẻ vị thành niên gây thiệt hại kinh tế khoảng 33 tỉ peso (14.945 tỉ đồng) và ảnh hưởng đến sự phát triển quốc gia.
Ngày 23.10, Popcom kêu gọi Tổng thống Rodrigo Duterte ban hành sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì tình trạng trên vẫn luôn ở mức báo động.
Theo ông Perez, một số địa phương có hỗ trợ các bà mẹ tuổi vị thành niên nhưng không có hệ thống bảo vệ xã hội một cách có tổ chức dành cho họ. Do đó, khoảng 150.000 gia đình tuổi vị thành niên đang rất cần sự hỗ trợ.
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp tạo cơ chế và gia tăng các hoạt động tuyên tuyền nâng cao ý thức cũng như hỗ trợ những trẻ vị thành niên mang thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.