Báo động tình trạng sinh viên Nhật lười đọc sách

Khánh An
Khánh An
28/02/2018 14:40 GMT+7

Khảo sát cho thấy thói quen đọc sách của sinh viên cần được hình thành từ thời học phổ thông.

Tờ Asahi Shimbun ngày 27.2 dẫn khảo sát của Liên đoàn hợp tác xã đại học quốc gia Nhật cho biết hơn phân nửa sinh viên đại học không hề đọc sách tham khảo thêm ngoài giáo trình.
Theo đó, 53,1% sinh viên được hỏi cho biết họ không hề đọc, tăng 18,6% so với cách đây 5 năm và là lần đầu tiên vượt ngưỡng 50%.
Khảo sát được thực hiện từ tháng 10-11.2017 đối với khoảng 10.000 sinh viên các trường đại học công và tư trên cả nước.
Chỉ 4% cho biết họ có đọc, nhưng lần gần đây nhất là vào năm 2016.
Tuy nhiên kết quả cho thấy sự trái ngược giữa nhóm không đọc và nhóm có đọc. Trong nhóm có đọc thì thời gian đọc trung bình hằng ngày trên 50 phút, nhiều hơn gấp 2,5 lần so với năm trước.
Trong khi đó, khoảng 5,3% cho biết họ đọc hơn 2 giờ mỗi ngày, một tỷ lệ rất ít thay đổi trong vòng 10 năm qua. Theo một thành viên liên đoàn, nguyên nhân do thói quen đọc sách của sinh viên hình thành từ thời học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.