Bạn trẻ hào hứng với các trò chơi dân gian

Lê Thanh
Lê Thanh
22/04/2018 17:21 GMT+7

Chiều 22.4, Hội LHTN TP.HCM tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm chăm lo cho thanh niên dân tộc thiểu số đang sinh sống tại TP.HCM.

Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú như: biểu diễn văn nghệ chủ đề văn hóa các dân tộc Việt Nam; trưng bày các loại nhạc cụ của 54 dân tộc; tổ chức cuộc thi sân khấu hóa, sân chơi trải nghiệm các ngành nghề truyền thống; các trò chơi dân gian, liên hoan ẩm thực các dân tộc...
Nhảy sạp (Ảnh: Lê Thanh)
Đang tham gia các gian hàng trò chơi dân gian trong khuôn viên Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình (TP.HCM), Phùng Ngọc Phụng, dân tộc Hoa, học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Văn Kiệt (Q.8) chia sẻ: “Ở đây có nhiều trò chơi dân gian mà trước đây em chỉ biết thông qua sách vở hoặc lời kể của người lớn. Hôm nay em được trải nghiệm thực tế nên thấy rất vui và thú vị. Chẳng hạn như những trò chơi ô ăn quan, chơi banh đũa ”.
Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức còn tuyên dương 40 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2018, trao 33 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho những sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập tại TP.HCM.
Anh Hồ Tấn Đạt, Phó chủ tịch Hội LHTN TP.HCM, cho biết: “Hoạt động nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến hội viên, thanh niên về giá trị văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi lại những hình ảnh sôi động tại ngày hội 
Ảnh: Lê Thanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.