Bài hát về Đoàn từ năm 1980: Hát mừng hội lớn Đoàn Thanh niên

26/03/2016 20:58 GMT+7

Hát mừng hội lớn Đoàn Thanh Niên được Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - Kon Tum đầy nhiệt huyết vào năm 1980 là anh Vũ Trọng Kim sáng tác để cổ vũ phong trào thanh niên. Bài hát đã có một sức sống mãnh liệt lúc bấy giờ.

Hát mừng hội lớn Đoàn Thanh Niên được Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - Kon Tum đầy nhiệt huyết vào năm 1980 là anh Vũ Trọng Kim sáng tác để cổ vũ phong trào thanh niên. Bài hát đã có một sức sống mãnh liệt lúc bấy giờ.

Lời bài hát do ông Vũ Trọng Kim cung cấp Lời bài hát do ông Vũ Trọng Kim cung cấp
Mặc dù hiện nay đang giữ vị trí Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng ông Vũ Trọng Kim vẫn rất hồ hởi khi kể về những câu chuyện thời còn làm công tác Đoàn.
Ông Vũ Trọng Kim - Ảnh: Bảo CầmÔng Vũ Trọng Kim - Ảnh: Bảo Cầm
Theo ông Kim, bài hát Hát mừng hội lớn Đoàn Thanh Niên được viết năm 1980 để cổ vũ phong trào thanh niên các dân tộc ở tỉnh Gia Lai - Kon Tum thời bấy giờ. Với những ca từ đầy sức trẻ trên nền nhạc hào hùng, bài hát bất ngờ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các bạn trẻ khắp các buôn làng. Người bi thư tỉnh đoàn lúc bấy giờ lại càng hăng hái đem hết nhiệt tình dâng hiến cho mảnh đất Tây nguyên hùng vĩ.
Cũng từ đó, ông viết thêm bài ca Làng Thanh Niên để cổ vũ cho Đề án Xây dựng Làng Thanh Niên trong năm những năm 80 - 90 của thế kỷ trước.
Mời bạn đọc cùng thưởng thức ca khúc Hát mừng hội lớn Đoàn Thanh niên:
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.