Anh Võ Quốc Khánh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh

Giang Phương
Giang Phương
03/10/2019 16:42 GMT+7

Ngày 3.10, Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra. Tại đại hội, anh Võ Quốc Khánh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh.

Có 200 đại biểu đại diện cho hơn 36.000 cán bộ, hội viên được hiệp thương, chọn cử từ đại hội các cấp về dự. Đại hội đã hiệp thương chọn cử ra 33 đại biểu vào Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh khóa 7.

Anh Võ Quốc Khánh, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Phong trào “Thanh niên khởi nghiệp” tạo dấu ấn

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hợp, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Tây Ninh đánh giá cao nhiều hoạt động của hội, nhất là phong trào “Thanh niên khởi nghiệp” và xây dựng được nguồn vốn ban đầu để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và khởi nghiệp.
Ông Hợp nhấn mạnh: “Hội chỉ có thể tập hợp thanh niên khi tổ chức có việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đến quyền lợi chính đáng của thanh niên, mà trước hết không gì khác hơn là giúp họ có cuộc sống ổn định, gia đình ấm no”.

Mô hình khởi nghiệp với trang trại cà cuống của chị Nguyễn Thị Lan (xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) thu hút đại biểu tham quan

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Ngoài ra, tỉnh ủy cũng đánh giá cao các hoạt động chăm lo toàn diện hơn đến các đối tượng thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương. Các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới như công trình “Thắp sáng đường quê”, mô hình “Đội cứu nạn giao thông”, làm cầu giao thông nông thôn, hoạt động bảo vệ môi trường… Đặc biệt, hội đã ký kết hợp tác được với thanh niên 3 tỉnh Vương quốc Campuchia giáp biên giới Tây Ninh, mở ra các chương trình hoạt động quốc tế của thanh niên, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Các hoạt động ngày càng sáng tạo, bám sát nhu cầu của thanh niên 

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, cho biết: “Nhiệm kỳ vừa qua, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Tây Ninh có nhiều khởi sắc rất đáng khích lệ, các hoạt động ngày càng đa dạng, sáng tạo, bám sát nhu cầu của thanh niên và thực tế cuộc sống gắn với đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội của địa phương”.

Ông Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, chúc mừng anh Võ Quốc Khánh tại đại hội

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Phó chủ tịch Hội LHTN VN cũng nhấn mạnh: “Tây Ninh là tỉnh biên giới thuộc khu vực Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng. Ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Tây Ninh ngày càng phát triển vững chắc đồng thời đã xây dựng được hệ thống các nhà máy chế biến nông sản tại các vùng chuyên canh nhằm từng bước đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Điều này mở ra cơ hội và thách thức cho thanh niên Tây Ninh”
Thay mặt Hội LHTN VN, ông Thông đề nghị Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh khóa 7 quan tâm nghiên cứu, tập trung một số nội dung, giải pháp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó, triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các cách thức tiếp cận mới thông qua nhiều giải pháp hoạt động cụ thể, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Tây Ninh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật
Bên cạnh đó, hội cần phát huy tính tích cực xã hội, năng động sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là xung phong thực hiện các việc mới, việc khó của tỉnh. Tập trung xây dựng đa dạng các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo theo nghề nghiệp, sở thích, địa bàn cư trú nhằm khuyến khích thanh niên tự nghiên cứu…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.