Anh: Sinh viên ở trọ vườn nhà dân để tiết kiệm tiền học

20/07/2015 10:56 GMT+7

(TNO) Chi phí cho đại học vốn là nỗi lo của nhiều sinh viên, điều này không ngoại lệ với Evan Eames, người Canada. Anh tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng và đã được ở trong vườn nhà của một người dân suốt 10 tháng.

(TNO) Chi phí cho đại học vốn là nỗi lo của nhiều sinh viên, điều này không ngoại lệ với Evan Eames, người Canada. Anh tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng và đã được ở trong vườn nhà của một người dân suốt 10 tháng.

Sinh viên Evan Eames xin ngủ trong vườn để tiết kiệm tiền học - Ảnh chụp màn hình The Mirror
Sinh viên Evan Eames, 24 tuổi, theo học thạc sĩ ngành vật lý học tại Trường đại học Manchester (Anh). Anh biết mình không có đủ chi phí cho những năm học ở ngôi trường đại học đắt đỏ nhất nước Anh này nên đã “cầu cứu” trên internet, theo The Mirror ngày 20.7.
May mắn thay, Evan nhận được sự giúp đỡ của Charley Mantack, một người dân địa phương ở Stockport, gần Trường đại học Manchester. Chàng sinh viên đã dựng lều và ở trong vườn nhà của anh Charley trong 10 tháng mà không tốn một đồng.
Đổi lại, anh làm gia sư, dạy toán và vật lý cho vợ của anh Charley, đang học tại Trường đại học Stockport.  
Trong “ngôi nhà” của anh có thức ăn, một kệ nhỏ đựng đồ sinh hoạt, vài cuốn sách và túi ngủ, riêng máy tính cá nhân anh gửi tại trường đại học.
Evan hài lòng với cuộc sống hiện tại, anh dự định sẽ chuyển đến Paris (Pháp) học tiến sĩ sau khi tốt nghiệp tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.