Anh Nguyễn Tường Lâm và Ngô Văn Cương được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/03/2021 11:58 GMT+7

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn diễn ra sáng nay, 22.3, tại Hà Nội, đã bầu hai Bí thư T.Ư Đoàn là anh Nguyễn Tường Lâm và anh Ngô Văn Cương.

Ngày 22.3, T.Ư Đoàn đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành. Tại hội nghị đã bầu 2 tân Bí thư T.Ư Đoàn. Theo đó, anh Nguyễn Tường Lâm và anh Ngô Văn Cương đã trúng cử.
Anh Nguyễn Tường Lâm hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn.
Anh Ngô Văn Cương hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng hai tân Bí thư T.Ư

Ảnh Bảo Anh

Chia sẻ tại hội nghị, anh Ngô Văn Cương cho biết rất xúc động, vinh dự được các Ủy viên Ban Chấp hành bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn. “Được các đồng chí tin tưởng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng rèn luyện, cùng với Ban Bí thư xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ 11 đề ra”, anh Cương nói.
Anh Nguyễn Tường Lâm cũng cho biết rất vinh dự khi được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn, cũng là cơ hội tiếp tục rèn luyện phấn đấu, trưởng thành và sẽ nỗ lực để trong thời gian tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ 11 và chuẩn bị Đại hội Đoàn lần thứ 12.
Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng anh Nguyễn Tường Lâm và anh Ngô Văn Cương được Ban Chấp hành tin tưởng bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Anh Tuấn cho biết, đây là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Việc bầu bổ sung đã diễn ra theo đúng quy trình của Đảng, quy định của Đoàn. “Ban Bí thư T.Ư Đoàn xin hứa làm tốt công việc của mình, sẽ chia sẻ với cơ sở tốt hơn thời gian qua”, anh Tuấn nói
Thời gian qua, sau khi luân chuyển cán bộ, T.Ư Đoàn chỉ có 3 người trong Ban Bí thư, gồm: anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
Anh Nguyễn Tường Lâm sinh ngày 3.1.1984; dân tộc Kinh. Quê quán: xã Trường Yên, H.Hoa Lư, Ninh Bình. Ngày vào Đảng: 23.1.2013; ngày chính thức: 23.1.2014.
Trình độ chuyên môn: tiến sĩ xây dựng, thạc sĩ xây dựng, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. Lý luận chính trị: cao cấp.
Anh Ngô Văn Cương sinh ngày 13.2.1984; dân tộc Kinh. Quê quán: P.Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngày vào Đảng: 31.8.2003; ngày chính thức: 31.8.2004.
Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng, hiện đang nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Lý luận chính trị: cao cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.