'Anh Nguyễn Ngọc Lương xứng đáng ứng cử đại biểu Quốc hội'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/04/2021 11:59 GMT+7

Đó là ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 10.4, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P.Láng Hạ (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy phiếu nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cùng lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội tại hội nghị này còn có bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Vụ trưởng, Thư ký Phó chủ tịch thường trực Quốc hội.
Dự hội nghị có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P.Láng Hạ; 67 đại biểu cử tri Tổ dân phố số 3, P.Láng Hạ.
Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của anh Nguyễn Ngọc Lương và nêu ý kiến nhận xét. Tất cả ý kiến cử tri đều đánh giá cao anh Nguyễn Ngọc Lương.

Cư tri Tổ dân phố số 3, P.Láng Hạ, đánh giá cao anh Nguyễn Ngọc Lương

Ảnh Bảo Anh

Ông Nguyễn Thịnh, Tổ trưởng tổ dân phố số 3, cho biết gia đình anh Lương chấp hành tốt quy định khu dân cư và địa phương; tích cực tham gia hoạt động của tổ dân phố, sống hòa thuận với bà con, đều được mọi người quý mến.
“Anh Lương là cán bộ trẻ có năng lực, nhà trí thức chuyên ngành luật, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, xứng đáng ứng cử đại biểu Quốc hội”, ông Thịnh nói.
Bà Vũ Thị Hiền, cư dân Tổ dân phố số 3, cũng cho biết qua tiểu sử của anh Lương, thấy anh là cán bộ trẻ có năng lực, trình độ; nhiệt tình trong công việc, kinh qua nhiều công tác chuyên môn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lý lịch trong sáng, gia đình có truyền thống cách mạng.
“Ứng viên đều là những người có trình độ chuyên môn, phẩm chất cách mạng, gương mẫu; ở nơi cư trú sống hòa nhập với bà con lối xóm. Hai ứng viên đều là nhưng đại hiểu gương mẫu, tích cực, đủ điều kiện tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội”, bà Hiền nói.

Cứ tri Vũ Thị Hiền nhận xét về anh Nguyễn Ngọc Lương tại hội nghị

Ảnh Bảo Anh

Mong xây dựng khu dân cư vững mạnh hơn nữa

Cũng đồng ý với nhận xét của các cử tri trước, ông Trần Ngọc Khuyến, nguyên Bí thư Chi bộ 2 (P.Láng Hạ), cho biết anh Nguyễn Ngọc Lương ở nơi cư trú đã có đóng góp rất tốt cho phong trào của khu dân cư.
“Tới đây, ngoài việc đóng góp xây dựng đất nước, Quốc hội, mong các đồng chí cùng gia đình xây dựng tổ dân phố, khu dân cư văn hóa, văn minh, vững mạnh hơn nữa”, ông Khuyến bày tỏ mong muốn.
Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ: “Các ý kiến của cử tri đều thẳng thắn, chân tình, giúp chúng tôi có thêm hành trang hoàn thiện mình khi tham gia quá trình giới thiệu nhân sự bầu đại biểu Quốc hội”.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị

Ảnh Bảo Anh

Anh Lương khẳng định nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục rèn luyện, cố gắng trong công tác, luôn gắn bó mật thiết, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân để trong chức trách, nhiệm vụ giải quyết được sẽ giải quyết kịp thời.
Nếu không thuộc chức trách thì sẽ tổng hợp để kiến nghị cơ quan chức năng xử lý một cách kịp thời, hợp pháp; đồng thời, cùng bà con khu dân cư xây dựng tổ dân phố đoàn kết, nghĩa tình, văn hóa, văn minh, an toàn và phát triển.
Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% cử tri tham dự thống nhất giới thiệu anh Nguyễn Ngọc Lương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Chia sẻ tại hội nghị, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác do T.Ư Đoàn tổ chức, 100% đại biểu tham gia cũng đã tín nhiệm giới thiệu anh Nguyễn Ngọc Lương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.