An Giang tổ chức Đại hội Đoàn lần X

19/08/2017 11:24 GMT+7

Trong hai ngày 17 - 18.8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã diễn ra.

Kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên tại Kiên Giang
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn đến dự, chỉ đạo đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ An Giang đã thực hiện 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 5.476 phần việc thanh niên cấp cơ sở, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội... mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội hơn 35 tỉ đồng.

tin liên quan

Đại hội Đoàn điểm cấp tỉnh vùng Đông Nam bộ
Ngày 3.8, phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ 9, nhiệm kỳ 2017 - 2022 chính thức diễn ra. Tham dự đại hội có 300 đại biểu đại diện cho hơn 198.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.
Đại hội đã bầu 45 thành viên vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và 11 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Anh Huỳnh Quốc Thái tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần tập trung, kiên trì và đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ... Ngoài ra, cần chăm lo, hỗ trợ thanh niên trong nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ; triển khai mạnh mẽ các phong trào hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các gia đình chính sách…
* Cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN do anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Tại buổi làm việc, ông Mai Văn Huỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, kiến nghị T.Ư cần hướng dẫn rõ hơn công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên vì hiện nay nhiều cơ sở cấp huyện, xã vẫn rất lúng túng, chưa hiểu hết vai trò, nhiệm vụ của mình. Hai là, T.Ư cần tập trung nguồn lực đầu tư cho thanh niên.
Anh Nguyễn Long Hải ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và sẽ tổng hợp để trình Thủ tướng xem xét để có điều chỉnh phù hợp, hiệu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.