73 triệu trẻ em bị buộc làm công việc nguy hiểm

Văn Khoa
Văn Khoa
19/06/2018 10:10 GMT+7

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo mới cho thấy hiện có khoảng 73 triệu trẻ em trên toàn cầu bị buộc làm những công việc nguy hiểm đến tính mạng.

Số trẻ nói trên chiếm gần phân nửa tổng số 152 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 bị buộc phải lao động. Những đứa trẻ này làm việc vất vả trong các hầm mỏ, nhà máy, phơi nhiễm thuốc trừ sâu và những chất độc hại khác. Trong đó có nhiều trẻ gặp phải hậu quả tâm lý và thể chất kéo dài, khiến mạng sống của các bé gặp nguy hiểm.

Cũng theo báo cáo với tựa đề “Hướng tới việc xóa bỏ khẩn cấp nạn lao động nguy hiểm ở trẻ”, được đăng trên website của ILO, những điều kiện làm việc nguy hiểm đối với trẻ, như có nguy cơ bị căng thẳng và phơi nhiễm hóa chất phổ biến, ở mức nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ trước đó của giới chuyên gia.
Báo cáo còn chỉ ra mối liên quan mật thiết giữa giáo dục và sức khỏe. Theo đó, giáo dục tốt có tác động tích cực và bảo vệ sức khỏe...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.