4 thí sinh tranh tài chung kết toàn quốc Hội thi Olympic 'Ánh sáng soi đường'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/09/2021 11:08 GMT+7

Tại Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường ”, có 4 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết và 4 đội tuyển tham gia tranh tài với nhiều phần thi hấp dẫn.

Sáng 24.9, tại trụ sở T.Ư Đoàn đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” theo hình thức trực tuyến, các điểm cầu là Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Long.
Hội thi do T.Ư phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT).
Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên; tạo sân chơi cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, cuộc sống và rèn luyện bản thân.
Ban tổ chức cho biết, hội thi là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ trong việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; nằm trong chuỗi hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hội thi cũng là dịp kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và nghiên cứu, học tập bài viết của Tổng bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...

Ban giám khảo chấm thi vòng chung kết

Bảo Anh

Hội thi Olymipic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” đã được tổ chức từ ngày 16.5 với 2 bảng thi đấu: bảng cá nhân và bảng đội tuyển.
Do dịch Covid-19, hội thi đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ vòng loại đến vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

4 thí sinh xuất sắc tranh tài

Ban tổ chức cũng cho biết, sau 6 tuần thi bảng cá nhân, có 352.820 thí sinh (với 963.799 lượt thi) đến từ 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tham gia dự thi.
Sau các vòng thi, có 4 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết bảng cá nhân tham gia tranh tài vào sáng nay, gồm: thí sinh Nguyễn Duy Khanh, sinh viên lớp 18HOH2, Khoa hóa học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); Đặng Chí Vĩ, sinh viên lớp D19N01A, Khoa kế toán - tài chính - ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; Trần Văn Thạnh, sinh viên lớp 17CTT6, Khoa công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Bùi Thị Huyền, sinh viên lớp D18N01A, Khoa kế toán - tài chính - ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - kỹ thuật Bình Dương.

Hội thi diễn ra bằng hình thức trực tuyến do dịch Covid-19

Bảo Anh

4 thí sinh trải qua 2 phần thi: Kiểm tra kiến thức, Thi hùng biện - phản biện qua App Thanh niên Việt Nam và phần mềm Webex.
Kết quả, giải nhất: thí sinh Nguyễn Duy Khanh; giải nhì: thí sinh Trần Văn Thạnh; giải ba: thí sinh Đặng Chí Vĩ và giải khuyến khích: thí sinh Bùi Thị Huyền.
Chiều nay sẽ diễn ra bảng đội tuyển với 4 đội tuyển xuất sắc đã chiến thắng ở vòng thi khu vực, gồm: tỉnh Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội, tỉnh Vĩnh Long và TP.HCM.
4 đội tuyển sẽ trải qua 4 phần thi: “Dấu chân phía trước”, “Đi tìm chân lý”, “Ánh sáng soi đường” và “Niềm tin tất thắng” qua App Thanh niên Việt Nam và phần mềm Webex.
Đây là cuộc thi đầu tiên của T.Ư Đoàn diễn ra với hình thức thi trực tuyến giữa các đội tuyển ở nhiều tỉnh, thành.
Giải chung kết xếp hạng phần thi cá nhân gồm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 5 triệu đồng; 1 giải ba trị giá 3 triệu đồng; 1 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng.
Giải chung kết xếp hạng phần thi đội tuyển có 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 20 triệu đồng; 1 giải ba trị giá 15 triệu đồng; 1 giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng. Các cá nhân và tập thể đạt giải toàn quốc được nhận bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.