33 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia thi cấp quốc gia

Bích Thanh
Bích Thanh
17/01/2019 18:48 GMT+7

Ngày 17.1, sau 10 ngày chấm thi, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chọn và công bố 33 đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh THCS, THPT đạt giải tại hội thi học sinh nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Theo đó, 33 đề tài này được chọn từ 102 đề tài tham gia vòng thi cấp thành phố vào ngày 8.1 vừa qua, ở các lĩnh vực như khoa học xã hội và hành vi, hóa học, hóa sinh, robot và máy thông minh, y sinh, khoa học sức khỏe…

Được biết, có nhiều đề tài đạt giải nhất và ban giám khảo đánh giá đảm bảo các tiêu chí về nghiên cứu, ứng dụng, chẳng hạn như ở lĩnh vực robot và máy tính là đề tài Kính hỗ trợ giao tiếp cho người điếc câm của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; hay ở lĩnh vực y sinh và khoa học sức khỏe có đề tài nghiên cứu thành phần hóa học của cao chiết hạt đu đủ Carica papaya để khảo sát khả năng kháng oxy hóa và tái tạo vết bỏng của học sinh Trường THPT Gia Định; còn ở lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, một trong những đề tài đạt giải nhất là Chứng hay quên ở học sinh THPT tại TP.HCM của học sinh Trường THPT Gia Định…

Được biết Sở phát động cuộc thi từ tháng 8.2018 và thu hút khoảng 600 đề tài do hơn 1.000 học sinh THCS và THPT thực hiện. Những trường có nhiều đề tài được chọn vào vòng thi lần này là: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Gia Định, Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý...

33 đề tài sẽ được Sở chọn để tham gia Hội thi học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia vào tháng 3 tới. 

Chi tiết 33 đề tài đạt giải nhất:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.