16 tuổi đánh bại người 7 lần vô địch giải game xếp hình

23/10/2018 16:01 GMT+7

Một thiếu niên 16 tuổi đến từ bang California (Mỹ) đã bất ngờ giành chiến thắng tại Giải vô địch thế giới trò chơi Tetris cổ điển được tổ chức tại thành phố Portland, bang Oregon.

Trò chơi xếp hình Tetris “già” hơn nhà tân vô địch Joseph Saelee đến 13 tuổi, theo đài BBC.
Saelee đã đánh bại Jonas Neubauer, người 7 lần vô địch thế giới trò chơi Tetris trong lịch sử 8 năm của giải đấu này.
Saelee nói với BBC rằng cậu bắt đầu chơi Tetris như một trò tiêu khiển sau khi chứng kiến giải vô địch vào năm 2016, và cậu chơi bằng máy chơi game Nintendo NES đời 1985.
Game thủ 16 tuổi tập chơi vài giờ mỗi ngày bằng chiếc máy trên. Saelee cho biết cậu thích màn hình kiểu cũ do có ít thời gian chờ hơn, tức khoảng cách thời gian ít ỏi giữa bộ điều kiển và màn hình hiển thị.
Saelee thổ lộ các bạn của cậu hay thắc mắc là cậu chơi trò gì và cho biết Tetris dễ chơi nhưng có thể phải mất nhiều năm mới đạt mức “đỉnh”.
Nhà tân vô địch cho biết sẽ tham dự giải vào năm tới để tiếp tục nâng cao khả năng của mình trong trò chơi này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.